01/07/2015 - 20:23

Từ kết quả về nhì của Vovinam Cần Thơ

Tại các giải Vovinam toàn quốc nhiều năm qua, Cần Thơ là đội mạnh, nhưng vẫn thường xếp sau TP Hồ Chí Minh. Duy nhất năm 2013, Cần Thơ vượt qua được đối thủ này để đứng nhất toàn đoàn tại Giải các CLB Vovinam toàn quốc. Vì sao Vovinam Cần Thơ khó lật đổ ngôi đầu của TP Hồ Chí Minh?

Trần Văn Hồ và Nguyễn Tuấn Khanh giành HCV nội dung Song luyện cho Vovinam Cần Thơ tại Giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần XIII- 2015. Ảnh: Dương Thu 

Giải Vô địch trẻ Vovinam toàn quốc lần XIII- 2015 diễn ra tại TP Tuy Hòa, Phú Yên, vào cuối tháng 6 vừa qua, các võ sĩ trẻ của Cần Thơ đã tranh tài với hơn 500 VĐV khác đến từ 32 CLB trong cả nước. Kết quả, đội Cần Thơ giành được 10 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ, xếp thứ nhì, sau TP Hồ Chí Minh với 14 HCV, 6 HCB, 5 HCĐ. Những chiếc huy chương vàng của các gương mặt còn rất trẻ như Lâm Thị Thùy Mị, Trần Minh Nhật, Ý Mỹ, Nguyễn Văn Tiến, Thái Hồng Dân, Bùi Hùng Cường... đã góp phần quan trọng vào thành công chung của đội.

Với kết quả này, Vovinam Cần Thơ một lần nữa phải chấp nhận đứng sau "người khổng lồ" TP Hồ Chí Minh. Ông Võ Hữu Lý, Giám đốc Trung tâm TDTT Cần Thơ, nhìn nhận: "Thành công của đội năm nay cho thấy chúng ta vẫn mạnh, nhưng tôi thật sự chưa hài lòng. Vovinam Cần Thơ không thua kém đối thủ ở các nội dung thi quyền, nhưng cần cải thiện thêm ở các nội dung đối kháng". Thực tế, tại giải Vovinam trẻ năm nay, các võ sĩ Cần Thơ khó có thể cạnh tranh ở các nội dung đối kháng với các đơn vị như Thanh Hóa, Quân đội, Phú Yên... Ngoài yếu tố khách quan, vấn đề đáng quan tâm với Vovinam Cần Thơ là lực lượng. Ông Võ Hữu Lý phân tích: "Lực lượng Cần Thơ tham dự giải chỉ khoảng hơn một nửa so với TP Hồ Chí Minh, nhiều VĐV vừa thi đấu nội dung đối kháng vừa thi đấu diễn quyền, nên khó đạt thành tích tốt nhất".

Nhiều năm qua, Vovinam là môn thể thao được Cần Thơ xây dựng lực lượng tốt nhất, với đầy đủ các lứa tuổi, từ năng khiếu đến đội tuyển. Nhiều VĐV của Vovinam Cần Thơ thành công trên đấu trường toàn quốc, SEA Games và thế giới như: Trần Công Tạo, Hoàng Thâm... Phong trào Vovinam phát triển rộng khắp 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố với khoảng 39 CLB, hơn 2.300 võ sinh (số liệu năm 2014). Năm 2007, Vovinam Cần Thơ có bước tiến vượt bậc khi lọt vào tốp ba toàn đoàn giải Vô địch quốc gia, xếp sau TP Hồ Chí Minh và Quân đội. Đến năm 2009, Cần Thơ đã qua mặt Quân đội và chỉ xếp sau "anh cả" TP Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, lực lượng của Vovinam Cần Thơ hiện chỉ hơn một nửa so với TP Hồ Chí Minh ở giải đấu trẻ.

Vovinam là môn thể thao số một của Cần Thơ hiện nay, nhưng vẫn kém xa so với TP Hồ Chí Minh thì các môn thể thao khác sẽ thế nào? Hiện nay, Trung tâm TDTT Cần Thơ duy trì đội tuyển và trẻ của khoảng 20 môn thể thao. Ngoài Vovinam có lực lượng VĐV khá đầy đủ ở các tuyến, các môn còn lại hầu như đều thiếu và chưa có được phong trào mạnh. Thể thao Cần Thơ đang "ôm" quá nhiều môn, nhưng chưa có trọng tâm, trọng điểm để phát triển thành những "mũi nhọn" có thể đột phá thành tích cao. Đó là do cơ chế đầu tư dàn trải, đồng đều mà ông Võ Hữu Lý phân tích: "Quá trình phát triển Vovinam cho thấy muốn phát triển thể thao thành tích cao thì phải có sự đầu tư trọng tâm, có chính sách khuyến khích, không cào bằng".

Thiết nghĩ những vấnđề trên cần được giải quyết rốt ráo để thể thao Cần Thơ có được bệ phóng vững chắc vươn lên "cao hơn, xa hơn".

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết