03/10/2017 - 13:56

Trường Đại học Nam Cần Thơ: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học 

(CT)- Theo lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, năm học 2017-2018, trường tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong giảng viên và sinh viên, mở rộng hợp tác quốc tế ở lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đây là mục tiêu lâu dài để trường phát triển bền vững, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ (đứng) trao đổi với lãnh đạo Trường ĐH Nam Cần Thơ về định hướng phát triển hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học… của trường, tại buổi tiếp Đoàn cán bộ Bộ GD&ĐT năm 2017. Ảnh: B.NG

Theo đó, trường tiếp tục đẩy mạnh liên kết, hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Philippines,… Tháng 3-2017, trường đã ký kết thỏa thuận, ghi nhớ hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Malaysia. Đồng thời đẩy mạnh công tác trao đổi sinh viên, giảng viên với các nước… 5 năm qua, trường đã tham gia thực hiện 2 đề tài cấp thành phố, 15 đề tài nghiên cứu khoa học; tham dự 25 hội thảo trong và ngoài nước; công bố 30 bài báo và báo cáo khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước.

Trường hiện có quy mô đào tạo hơn 8.000 sinh viên ở 20 chuyên ngành đại học; với 498 cán bộ, giảng viên cơ hữu.

B.NG

Chia sẻ bài viết