09/11/2025 - 09:50

Trồng hoa kết hợp rau màu, thu nhập cao 

Đời sống kinh tế ngày càng nâng cao, hoa kiểng dần được xem là "món ăn tinh thần" không thể thiếu của nhiều người, nhất là vào các ngày lễ, Tết. Nắm bắt nhu cầu thị trường, chị Nguyễn Thị Điệp ở khu vực Bình Trung, phường Long Tuyền mạnh dạn phát triển mô hình trồng hoa bán vào dịp Tết kết hợp trồng màu. Với diện tích canh tác hơn 1.000m2 , mỗi năm, chị Điệp có thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Điệp vừa xuống giống hoa cúc Đài Loan để phục vụ Tết Nguyên đán năm 2026.

Chị Nguyễn Thị Điệp từng gắn bó với nghề nông truyền thống và nhận thấy trồng lúa không hiệu quả nên mạnh dạn chuyển đổi hơn 1.000m² đất ruộng lên vườn, trồng hoa kiểng bán dịp Tết kết hợp với trồng rau màu. Nhờ cần cù, chịu khó lao động cộng với sự nhạy bén nắm bắt nhu cầu thị trường, mô hình sản xuất của chị Điệp rất thành công.

Hiện tại, chị Điệp trồng khoảng 1.500 chậu hoa cúc Đài Loan, hoa cát tường, dạ thảo, sống đời… để phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Theo chị Điệp, tùy vào chủng loại, hoa của chị bán ra thị trường với giá từ 50.000-250.000 đồng/chậu. Với 25 năm kinh nghiệm trồng hoa, chị Điệp hiểu rõ đặc tính của từng loại hoa, từ khâu chọn giống, trộn đất, bón phân cho đến việc xử lý ra hoa. Chị cũng thành thạo việc điều chỉnh nhiệt độ để hoa nở đúng vào những ngày cận Tết, giá bán cao, lợi nhuận nhiều...  

Ngoài bán các loại hoa tại vườn cho thương lái, mỗi dịp Tết Nguyên đán, chị Điệp thuê mặt bằng tại trung tâm thành phố để bán hoa kiểng trực tiếp đến khách hàng. Chị Điệp chia sẻ: “Dịp Tết Nguyên đán năm 2025, tôi bán được hơn 1.000 chậu hoa, thu nhập trên 250 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng”.

Theo chị Điệp, trong các loại hoa, cúc Đài Loan là loại hoa khó chăm nhưng mang lại giá trị kinh tế cao. Muốn trồng cúc Đài Loan đạt hiệu quả, người trồng phải chọn mua cây giống ở những nơi uy tín, cây sạch bệnh. Chị Điệp chia sẻ kinh nghiệm: “Cúc Đài Loan sau khi trồng 15-20 ngày, người trồng tiến hành bấm ngọn, tỉa những nhánh không cần thiết để cây thông thoáng, quang hợp ánh sáng, phát triển nhanh. Đến giai đoạn ra hoa, người trồng bấm bỏ những nụ phụ, chừa nụ chính để tập trung dinh dưỡng nuôi hoa. Ngoài ra, phải thường xuyên sử dụng phân hóa học kết hợp với phân hữu cơ bón thúc giai đoạn nuôi hoa để bông to, màu sắc rực rỡ”.

Khi mùa hoa Tết kết thúc, chị Điệp tận dụng nền đất trống để trồng mướp, cà tím và rau lang để tăng thu nhập. Trong các loại màu, chị Điệp nhận định trồng mướp vừa nhẹ công chăm sóc, lại thu nhập cao. Theo chị Điệp, mướp từ khi trồng đến thu hoạch khoảng 30-35 ngày và thời gian thu hoạch kéo dài 3-4 tháng. Bình quân, 1 công mướp thu hoạch 3 tấn trái/vụ, tùy vào thời điểm, thương lái thu mua với giá 6.000-10.000 đồng/kg.

Thu hoạch xong vụ màu, chị Điệp tiếp tục cải tạo đất để trồng lại loại cây màu mới. Qua đó, giúp tăng độ phì nhiêu của đất, ngăn ngừa sâu bệnh trước khi tiến hành trồng vụ hoa Tết, vừa có thu nhập ổn định quanh năm.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Long Tuyền, nhận xét: "Chị Nguyễn Thị Điệp là điển hình của sự thành công với mô hình trồng hoa kiểng kết hợp trồng màu ở địa phương. Nhằm phát triển mô hình, những năm qua, Hội Nông dân phường phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức tập huấn giúp nhiều hội viên, nông dân tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa kiểng và cây màu. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng và quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tạo điều kiện giúp hội viên, nông dân tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao đời sống".

Bài, ảnh: T.T

Chia sẻ bài viết