24/06/2010 - 09:37

ĐAN MẠCH - NHẬT BẢN, 1 GIỜ 30 NGÀY 25-6 SÂN ROYAL BAFOKENG

Trận đấu quyết định

Đan Mạch và Nhật Bản bước vào trận đấu cuối của vòng đấu bảng khi cả hai đội đều có 3 điểm. Nhưng, Nhật Bản xếp trên Đan Mạch nhờ hiệu số bàn thắng -thua cao hơn. Do vậy, nếu trận đấu có kết cục hòa, Nhật Bản sẽ vào vòng 2, còn những “Chú lính chì” Đan Mạch thì về nước.

Qua hai trận đấu ở vòng bảng, Nhật Bản đã cho thấy họ không phải là đội bóng dễ bị khuất phục. Các võ sĩ Samurai thi đấu đồng đều ở các tuyến. Không chỉ phòng ngự tốt, các cầu thủ Nhật Bản còn tổ chức phản công sắc nét. Điều này đã thể hiện khá rõ qua trận gặp đội tuyển Hà Lan. Trận này, đội tuyển Nhật Bản đã nhiều phen gây khó khăn cho khung thành Hà Lan với những pha tấn công biên. Keisuke Honda là mũi nhọn mà bất cứ hàng phòng ngự nào cũng phải dè chừng. HLV Morten Osen của đội tuyển Đan Mạch đã tuyên bố trước cuộc đối đầu đầy kịch tính này rằng, Nhật Bản là tập thể mạnh mẽ với nhiều cầu thủ kinh nghiệm, lối chơi đoàn kết của họ sẽ là một trở ngại lớn của Đan Mạch.

Đan Mạch cũng có lối chơi sở trường là phòng ngự phản công với sự vững vàng của cặp trung vệ Agger -Kjaer và sự hỗ trợ của Kahlenberg, Christia Poulsen ở khu trung tuyến. Bức tường bê tông này rất thành công ở các trận đấu trước. Tuy nhiên khuya nay, nhiệm vụ của thầy trò HLV Morten Osen là buộc phải tấn công để tìm ít nhất một bàn thắng cách biệt. Đây là nhiệm vụ khó, nhưng những “Chú lính chì” có ưu thế là có những cầu thủ đẳng cấp, có khả năng thay đổi cục diện trận đấu như Bendtner,Rommedahl hay lão tướng Jorgensen,...

Dự đoán: Hòa

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết