30/08/2017 - 11:16

Tổng thống Mỹ từ chối gọi Nga là mối đe dọa an ninh

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto tại Nhà Trắng hôm 28-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh) đã từ chối gọi Nga là mối đe dọa an ninh, nhưng cho biết sẽ đưa “nhiều quốc gia” vào danh sách đó.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có xem nước Nga là mối đe dọa an ninh hay không, Tổng thống Trump đã trả lời: “Thật không may, tôi xem nhiều quốc gia là mối đe dọa an ninh, khi bạn nhìn vào điều gì đang diễn ra trên thế giới ngày nay. Nhưng tất cả những mối đe dọa đó chúng tôi đều có thể xử lý nếu cần. Hy vọng chúng tôi sẽ không phải xử lý chúng”.

Ông Trump cũng tránh trả lời thẳng câu hỏi rằng Mỹ sẽ đi đến đâu nếu căng thẳng (giữa Nga và phương Tây) ở khu vực Baltic leo thang, chỉ cho biết: “Chúng tôi rất bảo vệ khu vực đó. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói”.

Bên cạnh đó, ông chủ Nhà Trắng còn ghi nhận việc Nga dành rất nhiều sự tôn trọng cho Phần Lan và bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó Mỹ cũng sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với nước Nga. “Tôi nghĩ rằng điều đó rất tốt cho nền hòa bình thế giới”- Tổng thống Trump nói thêm.

Thời gian gần đây, quan hệ Mỹ-Nga đang bị xuống cấp nghiêm trọng do hai bên giữ quan điểm khác biệt trong nhiều vấn đề như chiến sự tại Syria, xung đột tại Ukraine và việc Mỹ cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, điều mà Mát-xcơ-va luôn kịch liệt bác bỏ.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã miễn cưỡng ký ban hành luật áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, đồng thời khẳng định dự luật này sai lầm nghiêm trọng.

 Ng. Cát (Theo AP)

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Donald Trump