25/07/2009 - 07:30

Tốc độ tăng CPI tháng 7 thấp hơn so với tháng 6

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 đã tăng 0,52% so với tháng 6-2009, tăng 3,31 so với tháng 7 năm 2008 và tăng 3,22% so với tháng 12-2008. Như vậy, tốc độ tăng CPI trong tháng 7 đã thấp hơn chút ít so với tốc độ tăng của tháng 6 (0,55%), khiến CPI 7 tháng năm 2009 quay trở lại mốc một con số với mức tăng 9,25% so với 7 tháng cùng kỳ năm 2008 (6 tháng đầu năm nay, CPI tăng 10,27 % so với 6 tháng cùng kỳ 2008).

Nhìn vào các nhóm mặt hàng trong rổ tính chung, trong tháng 7 xu thế tăng vẫn là chủ yếu với 9/10 nhóm hàng và chỉ có một nhóm hàng hóa giảm chút ít so với tháng 6, đó là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống với mức giảm là 0,05%. Nhóm phương tiện đi lại và bưu điện tiếp tục tăng mạnh nhất với mức tăng 3,05% so với tháng 6, chủ yếu là tăng ở lĩnh vực phương tiện đi lại trong khi bưu chính viễn thông lại giảm 0,37%. Tiếp đến là nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng với mức 1,89%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,47%; nhóm văn hóa, thể thao, giải trí và nhóm đồ dùng và dịch vụ khác có cùng một mức tăng là 0,45%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,37%; nhóm dược phẩm và y tế tăng 0,36%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,29% và nhóm giáo dục tăng 0,21%.

Cũng theo TCTK, trong tháng 7, chỉ số giá USD tăng mạnh so với tháng 6 với mức tăng 0,85%; trong khi đó chỉ số giá vàng tháng 7 lại giảm 0,43% so với tháng 6. Mặc dù vậy, mức tăng của chỉ số giá USD và chỉ số giá vàng trong 7 tháng 2009 so với 7 tháng cùng kỳ năm 2008 vẫn lên tới 9,03% và 8,58%.

Hy vọng, nếu chiều hướng này tiếp tục được duy trì và giảm nhiệt thì khả năng giữ được CPI dưới 2 con số là có thể.

Kim Anh (TTXVN)

Kim Anh (TTXVN)

Chia sẻ bài viết