17/03/2024 - 06:33

Tiếp tục nâng chất các mô hình giữ gìn trật tự an toàn giao thông 

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, thực hiện Tháng Thanh niên năm 2024, từ ngày 24-2 đến ngày 14-3, tất cả 22 đơn vị trực thuộc Thành đoàn đã hoàn thành chỉ tiêu tổ chức ít nhất 1 hoạt động tham gia xây dựng văn minh đô thị. Nổi bật là duy trì và nâng chất các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, “Camera giám sát đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân”. Kết quả, tuổi trẻ thành phố sửa chữa hơn 5km đường giao thông, xây dựng mới và nâng chất 12 tuyến đường đạt tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”.

Tuổi trẻ quận Bình Thủy ra mắt mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Ảnh: CTV

Anh Dương Minh Long, Phó Bí thư Quận đoàn Bình Thủy cho biết, các cơ sở Đoàn lồng ghép tuyên truyền văn hóa giao thông, triển khai các mô hình giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong Tháng Thanh niên. Từ đầu tháng 3-2024 đến nay, tuổi trẻ quận ra mắt mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” tại phường Bùi Hữu Nghĩa; phối hợp Công an quận nâng chất mô hình “Cổng trường ATGT” tại các trường: Tiểu học Long Tuyền 2, Tiểu học An Thới 2, THCS Trà An. Theo đó, đoàn viên kẻ vạch đậu xe, hỗ trợ phân luồng, giữ gìn TTATGT trước cổng trường. Các cơ sở Đoàn còn tổ chức 47 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, trong đó có các quy định về ATGT; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm tại các tuyến đường trên địa bàn...

Theo Ban Thường vụ Thành đoàn, trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ thành phố đề ra chỉ tiêu 100% quận, huyện đoàn và tương đương có ít nhất 1 mô hình thanh niên xung kích, tuần tra, tự quản, đảm bảo TTATGT; 100% các quận, huyện đoàn và tương đương đồng loạt ra quân “Ngày tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” (17-3). Theo đó, các cơ sở Đoàn nhân rộng và nâng chất các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; triển khai các đội hình tham gia giữ gìn TTATGT; lồng ghép tuyên truyền về văn hóa giao thông trong các cuộc họp, sinh hoạt chi đoàn, chi hội; tập huấn lái xe an toàn...

Q. THÁI

Chia sẻ bài viết