Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc Khu vực V năm 2016 lần đầu tiên tổ chức thi đấu theo hệ thống giải riêng dành cho học sinh và VĐV năng khiếu. Việc phân định rõ ràng này nhằm đảm bảo sự công bằng và HKPĐ không còn là cuộc chạy đua thành tích trong thể thao học đường
Có 10 môn thể thao được tổ chức thi đấu tại HKPĐ khu vực năm nay là: Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Bơi lội, Cầu lông, Đá cầu, Đẩy gậy, Điền kinh, Thể dục Aerobic. Theo quy chế, 2 môn Điền kinh và Bơi lội sẽ được tổ chức thi đấu riêng cho VĐV năng khiếu. Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ, trước đây do điều lệ không quy định phân biệt VĐV tham dự là học sinh năng khiếu thể thao hay học sinh, nên giữa các VĐV có sự chênh lệch trình độ rất lớn. Không ít ý kiến chỉ trích HKPĐ chỉ là cuộc chạy đua thành tích thể thao học đường giữa các tỉnh, thành. Xuất phát từ nguyên nhân đó, năm 2015, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu phải xây dựng HKPĐ là một sân chơi đúng nghĩa cho học sinh các cấp bắt đầu từ HKPĐ năm 2016.

Các học sinh thi môn Điền kinh của Cần Thơ tập luyện chuẩn bị HKPĐ toàn quốc khu vực V năm 2016.
Với việc phân chia rạch ròi giữa học sinh năng khiếu thể thao và học sinh, các cuộc tranh tài tại HKPĐ khu vực V năm nay được dự đoán ngang tài ngang sức hơn. Tuy nhiên, làm thế nào để phân biệt các VĐV là học sinh với học sinh năng khiếu thể thao nhằm đảm bảo tính công bằng là vấn đề không đơn giản với Ban tổ chức. 2 tuyến học sinh thông thường và VĐV năng khiếu sẽ thi đấu riêng như thế nào để đảm bảo không có sự "nhầm lẫn" hồ sơ VĐV? Đại diện Ban tổ chức cho biết theo lịch thi đấu môn Điền kinh và Bơi lội, các VĐV năng khiếu và học sinh sẽ thi đấu cùng ngày, cùng địa điểm, chỉ khác thời gian thi đấu. Hồ sơ của VĐV Điền kinh và Bơi lội ở 2 hệ này đã được kiểm tra, phân loại riêng khi các đơn vị tỉnh, thành đăng ký danh sách VĐV. Lúc vào thi đấu, mỗi VĐV đều mang bảng tên, có gắn ảnh cá nhân và được kiểm tra hồ sơ lần nữa để tránh xảy ra trường hợp gian lận. Ngoài ra, lực lượng làm nhiệm vụ "cầm cân nảy mực" ngoài trọng tài ở địa phương, Ban tổ chức còn mời các trọng tài khu vực và Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ, đảm bảo cho kết quả thi đấu khách quan, công bằng.
Lần đầu thí điểm tổ chức thi đấu riêng cho các hệ VĐV năng khiếu và học sinh, HKPĐ khu vực V năm 2016 được chờ đợi là sân chơi thể thao học đường mới, ý nghĩa, làm tiền đề cho các kỳ HKPĐ sau.
Bài, ảnh: Xuân Thanh