10/01/2026 - 20:52

Thu nhập tăng cao nhờ phát triển mô hình nuôi bò sinh sản 

Nếu chỉ sản xuất độc canh cây lúa khó mà gia tăng thu nhập, nên ông Nguyễn Văn Miên ở ấp Trường Phú A, xã Thới Lai, TP Cần Thơ, đã tận dụng nguồn rơm từ sản xuất lúa để nuôi bò. Ông còn mạnh dạn chuyển một phần diện tích đất sang trồng cỏ và đi thu gom nguồn cây bắp sau thu hoạch trái để làm thức ăn cho đàn bò. Với cách làm này, ông Miên đã có thêm nguồn thu nhập khá lớn.

Nâng cao thu nhập

Những năm gần đây, đàn bò của gia đình ông Miên được duy trì với số lượng khá đông, từ 12-14 con. Mỗi năm gia đình ông xuất bán khoảng 7-8 con bò các loại, gồm bò con, bò lứa và bò lớn. Nhờ mô hình phát triển nuôi bò cho sinh sản mà ông Miên đã nâng cao thu nhập gấp hơn 3 lần so với trước đây chỉ trồng lúa. Đời sống kinh tế của gia đình ông cũng được nâng cao rõ nét khi có thêm nguồn lợi nhuận từ nuôi bò hơn 100 triệu đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Miên, ấp Trường Phú A, xã Thới Lai, TP Cần Thơ, chăm sóc đàn bò.

Ông Miên cho biết: “Qua tham quan thực tế các mô hình nuôi bò ở TP Cần Thơ và tìm hiểu thông tin qua sách, báo và mạng Internet, tôi nhận thấy chăn nuôi bò không quá khó mà hiệu quả kinh tế mang lại rất cao. Đặc biệt, tại địa phương tôi ở có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi bò, nhất là có nguồn phụ phẩm dồi dào từ hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể dùng làm thức ăn cho bò như rơm từ sản xuất lúa và cây bắp sau thu hoạch trái. Tôi cũng nhận thấy, với diện tích canh tác lúa của gia đình chỉ 1,4ha nếu có tập trung sản xuất tốt cũng khó có thu nhập cao. Do vậy, tôi quyết tâm nghiên cứu, chọn mua bò giống về để gầy đàn phát triển chăn nuôi”.

Năm 2022, ông Miên bắt đầu lập chuồng trại và mua 4 con bò (2 con cái và 2 con đực) giống 3B, về để thả nuôi. Sau hơn 1 năm nuôi, bò cái cho sinh sản. Bò đực cũng đạt trọng lượng khá cao, hơn 400kg/con. Sau khi cân nhắc, tính toán chi phí đầu tư và nhận thấy nuôi bò cho sinh sản mang lại hiệu quả hơn nuôi bò thịt vỗ béo, có thể phối giống bằng cách thụ tinh nhân tạo, không cần nuôi bò đực nên ông Miên bán 2 con bò đực lấy tiền mua bò cái để phát triển đàn. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của chính quyền tại địa phương, gia đình ông cũng vay 50 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để mua thêm bò giống. Nhờ vậy, ông Miên có điều kiện tăng quy mô nuôi, đàn bò của gia đình ông đã tăng nhanh chóng về số lượng và có bò xuất bán thường xuyên. Hiện tổng đàn bò của ông có 14 con, trong đó có 7 con bò cái đang cho sinh sản, còn lại là bò con và bò thịt.

Thành công nhờ sự kiên trì, chịu khó

Nuôi bò đòi hỏi tốn rất nhiều công sức để chăm sóc, cắt cỏ cho bò ăn và mọi thứ hầu như đều làm thủ công nên rất cực. Với niềm đam mê trong chăn nuôi bò và quyết tâm nâng cao thu nhập cho gia đình, ông Miên đã nỗ lực vượt qua các khó khăn và gặt hái được các kết quả bước đầu rất tốt. Thành công của ông không chỉ đến từ sự kiên trì theo đuổi mục tiêu đề ra mà còn là kết quả của quá trình chịu khó học tập, tìm tòi, nắm bắt thông tin, kiến thức và kỹ thuật để chăn nuôi bò đạt hiệu quả.

Ông Miên cho biết: “Trong quá trình phát triển nuôi bò, tôi gặp không ít khó khăn và trở ngại do chưa rành kỹ thuật và chưa am hiểu về tập tính của con bò, nhất là ở giai đoạn mới bắt đầu nuôi. Tuy nhiên, nhờ chịu khó tìm hiểu mà tôi đã biết cách làm chuồng trại một cách khoa học, giúp thuận lợi chăm sóc, cho bò ăn và vệ sinh chuồng trại, cũng như bố trí mùng giúp bảo vệ bò trước muỗi và các loại côn trùng. Nhờ vậy, bò nuôi khỏe mạnh, mau lớn và đạt hiệu quả cao về sinh sản”.

Để đảm bảo nguồn thức ăn cho bò, bên cạnh tận dụng nguồn rơm từ sản xuất lúa để trữ lại cho bò ăn, ông Miên đã mạnh dạn chuyển 4 công đất lúa sang trồng cỏ nhằm chủ động nguồn thức ăn cho bò. Vợ chồng ông Miên cũng thường xuyên đi thu gom cây bắp sau thu hoạch trái tại xã và các địa phương lân cận để về làm thức ăn cho bò. Không quản ngại nắng mưa, nghe ở đâu nguồn bắp cây đã thu hoạch là vợ chồng ông liên hệ để xin, đi thu gom về làm thức ăn cho bò. Quen dần, nhiều bà con chủ động gọi báo tin khi có bắp thu hoạch qua số điện thoại 0963503559.

Theo ông Miên, ông cũng chú ý tìm hiểu về các giống bò năng suất cao, hiệu quả kinh tế tốt để chọn nuôi. Kết quả, ông đưa về nuôi nhiều giống bò cho chất lượng thịt tốt, nuôi mau lớn và bán được giá cao như: bò 3B, bò Bô, bò Angus, Brahman... Đồng thời, ông cũng quan tâm nghiên cứu, đầu tư mua máy để băm cỏ, cây bắp giúp bò ăn dễ tiêu hóa. Nguồn phân bò được khai thác làm phân bón hữu cơ cung cấp cho các hộ dân có nhu cầu dùng cho trồng trọt. Hiện cung ứng ra thị trường 100-200 bao phân/năm, với giá 50.000 đồng/bao.

Nhận xét về ông Miên, ông Võ Văn Thảo, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp Trường Phú A, xã Thới Lai, cho rằng: “Ông Miên là một nông dân rất cần cù, chịu khó và kiên trì đeo đuổi mục tiêu phát triển nuôi bò nên mới đạt thành công”.

Theo ông Trần Văn Tính, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Lai, ông Nguyễn Văn Miên là một trong những hội viên nông dân được Hội tạo điều kiện cho vay vốn để phát triển sản xuất và đã hình thành được mô hình chăn nuôi bò rất hiệu quả và có thể nhân rộng. Hội cũng rất quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển nuôi bò, nhất là các hộ có các điều kiện phù hợp về đất đai, về khả năng phát triển trồng cỏ và tận dụng phụ phẩm từ nông nghiệp để làm thức ăn cho bò.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết