Dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động trồng trọt, sản xuất, kinh doanh nói riêng và đời sống của người dân nói chung. Vì vậy, cùng với việc thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp ủy Ðảng, chính quyền của huyện Thới Lai luôn quan tâm chăm lo; đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ để địa phương có thêm nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, thường xuyên vận động, tặng rau củ quả đến người dân ở khu vực phong tỏa trên địa bàn.
Hiện nay, huyện Thới Lai đã thực hiện phong tỏa toàn bộ xã Trường Xuân và 3 ấp: Trường Phú B (xã Thới Tân); Trường Phú A và Thới Xuân (xã Trường Thắng), với tổng diện tích 3.548,54 ha, có 4.209 hộ, với 16.139 nhân khẩu. Trong đó, có 31 hộ nghèo, 290 hộ cận nghèo và 365 hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Theo lãnh đạo huyện, hiện nay, việc cung ứng các nhu yếu phẩm cơ bản đảm bảo sinh hoạt hằng ngày của người dân. Các cửa hàng nhu yếu phẩm, quầy thuốc tây nhỏ vẫn được phép hoạt động với điều kiện đảm bảo quy định phòng, chống dịch. Từ đó, không xảy ra tình trạng hàng hóa khan hiếm và tăng giá trên địa bàn. Huyện quan tâm, thực hiện huy động xã hội hóa để cung cấp và hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo sinh hoạt hằng ngày của nhân dân trong các khu cách ly, phong tỏa.
Ðặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của cấp ủy Ðảng, chính quyền, Ủy ban MTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể huyện, rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp, người dân đã chung tay đóng góp, hỗ trợ cộng đồng. Tính đến ngày 9-8, các cấp, các ngành huyện Thới Lai đã tiếp nhận tiền mặt và các nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu, với tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng. Từ số tiền và vật phẩm tiếp nhận, huyện đã thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, các điểm phòng chống dịch tại khu cách ly, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo tại khu phong tỏa, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn…
Ðều đặn hằng ngày, Ủy ban MTTQVN, đoàn thể chính trị - xã hội và các ấp ở thị trấn Thới Lai tập trung lực lượng để phân loại rau củ quả, nhu yếu phẩm, chia phần và mang đến hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Phụng ở thị trấn Thới Lai, cho biết: “Tôi kiếm sống chủ yếu bằng việc bán vé số dạo. Từ ngày vé số ngừng phát hành, tôi được chính quyền và ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm, hỗ trợ gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình tôi đỡ phần vất vả”.
Ðồng hành cùng người dân vượt qua đại dịch, các cấp, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện Thới Lai đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Chị Lê Kim Xuyến, công chức Tư pháp - Hộ tịch của UBND thị trấn Thới Lai, Trưởng nhóm thiện nguyện thị trấn Thới Lai, cho biết: “Thị trấn tổ chức thực hiện mô hình “Chợ 0 đồng” từ tháng 5 đến nay. Hằng ngày, Mặt trận, Hội Phụ nữ, Ðoàn thanh niên tham gia phân loại, chia rau củ quả để các nhóm nhận và phát lại cho người dân. Trước mắt, chúng tôi ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo rồi đến các hộ có hoàn cảnh khó khăn”. Hội Chữ thập đỏ của huyện cũng tổ chức nhiều đợt tặng quà người nghèo, người gặp khó khăn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Lê Phúc Hậu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Lai, bộc bạch: “Chúng tôi đã “chạy hết công suất” không để người nào bị bỏ lại phía sau. Những phần quà, thực phẩm, rau củ quả thường xuyên được chúng tôi tiếp nhận và trao tận tay hộ nghèo, cận nghèo, những hoàn cảnh khó khăn để mọi người yên tâm ở nhà, cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch COVID-19”.
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai, nói: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện xin cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã luôn đồng hành, có nhiều đóng góp cho địa phương. Hy vọng thời gian tới, huyện Thới Lai sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn để công tác phòng, chống dịch bệnh ngày càng tốt hơn, sớm đẩy lùi dịch COVID-19”.
Bài, ảnh: CHẤN HƯNG