04/01/2014 - 21:11

Thể thao Ô Môn - Cầu tinh bất cầu đa

Kết thúc Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII năm 2013, quận Ô Môn đoạt được 31 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Mặc dù không đứng ở vị trí cao nhất tại Đại hội nhưng thể thao Ô Môn vẫn tạo được ấn tượng đẹp khi biết phát huy những môn thể thao thế mạnh, như đẩy gậy 16 HCV, điền kinh 8 HCV, đặc biệt là HCV môn bóng đá…

Tại Đại hội năm nay, quận Ô Môn tham gia 14/20 môn thể thao được tổ chức. Theo Ban huấn luyện đoàn thể thao quận, ngay từ đầu Ô Môn đã xác định những môn thi đấu chủ lực để giành "vàng" là đẩy gậy, điền kinh, việt dã và kỳ vọng ở bóng đá. Nhiều năm qua, Ô Môn nổi trội ở môn đẩy gậy với hơn 10 HCV ở mỗi kỳ Đại hội, điền kinh và việt dã cũng lấy ít nhất 10 HCV, còn bóng đá đã 3 lần vô địch giải bóng đá thành phố và luôn đứng trong tốp đầu ở các kỳ Đại hội.

Đội bóng quận Ô Môn (đánh đầu) tranh tài với đội bóng huyện Cờ Đỏ tại Đại hội TDTT TP Cần Thơ lần thứ VII-2013.

Khoảng 3 năm trở lại đây, ngành thể thao quận Ô Môn có nhiều khởi sắc khi cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể thao quần chúng được đảm bảo. Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao (VHTDTT) quận có diện tích rộng, có sân bóng đá, bóng chuyền và đường chạy cho các cự ly trung bình dài của môn điền kinh, là nơi tập trung tổ chức các hoạt động TDTT của quận. Ông Trần Sĩ Trung, Giám đốc Trung tâm VHTDTT quận Ô Môn, cho biết hiện tại người dân địa phương tham gia tập luyện thường xuyên nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, đá cầu.... Trong đó môn thể thao "vua" có lực lượng VĐV khá ổn định, nhiều cầu thủ của địa phương được tuyển chọn lên đội trẻ và tuyển của thành phố. Hiện quận vẫn duy trì một đội tuyển bóng đá với 20 cầu thủ và 2 HLV phụ trách. Mặc dù không có chế độ tập luyện thường xuyên nhưng đội vẫn hoạt động đều đặn bằng nguồn… tự túc.

Nói đến thể thao phong trào Ô Môn còn phải kể đến các thế mạnh khác là điền kinh và việt dã. Dù đã nhiều năm qua thành phố Cần Thơ ít tổ chức các giải vô địch điền kinh toàn thành, nhưng cũng như ở một số quận huyện, phong trào vẫn được duy trì. Qua đó, Ô Môn đã đào tạo được nhiều VĐV có thành tích nổi bật ở các giải đấu, đơn cử như VĐV nhí Trần Thảo Nhi. Ở hầu hết các giải việt dã các cấp năm 2013, Thảo Nhi đều bất bại. HCV giải việt dã huyện Phong Điền mở rộng, HCV Đại hội TDTT quận Ô Môn, HCV giải việt dã chạy cùng Sacombank, HCV Đại hội TDTT cấp thành phố… là những thành tích nổi bật của Nhi.

Không chỉ có bóng đá, điền kinh, việt dã, môn đẩy gậy cũng mang lại nhiều thành tích cho Ô Môn. Tại HKPĐ cấp khu vực năm 2012, đội đẩy gậy Ô Môn "bội thu" với 8 HCV, tiếp đến là 3 HCV đáng giá tại HKPĐ toàn quốc 2012. Mới đây, trong khuôn khổ Đại hội TDTT thành phố Cần Thơ, đẩy gậy Ô Môn dẫn đầu với 16 HCV. Lực lượng VĐV đẩy gậy của quận là nguồn cung cấp chủ yếu cho đội tuyển đẩy gậy thành phố ở các giải đấu quan trọng…

Có thể nói, việc Ô Môn tập trung chăm chút đầu tư cho những môn thể thao thế mạnh là một cách làm hay, vừa ít tốn kém mà lại có nhiều cơ hội nâng cao thành tích.

XUÂN NGUYÊN

 

Chia sẻ bài viết