03/02/2013 - 21:25

Thể thao Cần Thơ nỗ lực thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm

Đồng chí Trần Việt Phường -Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Cần Thơ - (thứ 5 từ trái qua), trao thưởng cho các huấn luyện viên và vận động viên có thành tích nổi bật
trong năm 2012.

(CT) - Đoàn thể thao Cần Thơ nằm trong tốp 10 Đại hội TDTT toàn quốc 2014; đứng trong tốp 5 Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2015; Cần Thơ vận động thành công đăng cai Đại hội TDTT toàn quốc 2018; và tăng cường phối hợp hơn nữa với các ngành giáo dục, y tế… là 4 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ - giao cho ngành thể thao Cần Thơ trong thời gian tới, nhân cuộc họp mặt cuối năm của ngành vào chiều ngày 2-2-2013.

Đồng chí Lê Hùng Dũng cho rằng thể thao Cần Thơ thời gian qua chưa phát triển hết tiềm năng, vì nhiều vấn đề từ chế độ chính sách đến công tác tuyển chọn - đào thải vận động viên, sự phối hợp với các ngành… Tuy nhiên, trong năm 2012, ngành thể thao Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực, trong đó nổi bật là phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo và các ban ngành khác tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, thể thao Cần Thơ cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2012 như cử vận động viên là thành viên đội tuyển quốc gia tham dự các giải quốc tế đạt 6 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ, trong đó có 1 HCB thế giới… Năm 2012, Cần Thơ đã có 1 Đại kiện tướng nữ là Phạm Lê Thảo Nguyên (Cờ vua), 2 kiện tướng quốc tế là Nguyễn Anh Thông (Thể hình) và Nguyễn Đức Hòa (Cờ vua), có 24 vận động viên đạt danh hiệu kiện tướng và 67 vận động viên dự bị kiện tướng và cấp I. Cần Thơ cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VII-2013, thành lập 14 đội tuyển và 1 đội trẻ với lực lượng 85 vận động viên chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc 2014…

Tin, ảnh: N.MINH

Chia sẻ bài viết