10/04/2021 - 22:24

Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây thể hiện tình đoàn kết giữa các dân tộc 

Ðồng chí Lê Quang Mạnh và Thượng tướng Trần Quang Phương trao quyết định tặng nhà cho đồng bào dân tộc Khmer.

(CT) - Tối 10-4, Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tại quận Ô Môn tổ chức tổng kết các hoạt động. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Ðảng (UVTƯÐ), Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc, UVTƯÐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, UVTƯÐ, Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Lâm Văn Mẫn, UVTƯÐ, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; đồng chí Lê Quang Mạnh, UVTƯÐ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Hòa thượng Lý Sân, thành viên Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam… đến dự.

Ðồng chí Trần Thanh Mẫn tặng quà mừng Chôl Chnăm Thmây đến các vị Hòa thượng, Ðại đức...

Phát biểu trong chương trình tổng kết, đồng chí Trần Thanh Mẫn chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức, Sư sãi, Achar, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021 bình yên, đầm ấm và hạnh phúc; chúc Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ðồng chí Trần Thanh Mẫn khẳng định: Tết Quân Dân mừng Tết Chôl Chnăm Thmây là một sự kiện hết sức ý nghĩa. Ðây không chỉ là ngày hội lớn của đồng bào dân tộc Khmer mà còn là ngày vui chung của quân và dân TP Cần Thơ, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân và các dân tộc trên địa bàn thành phố. Ðồng chí bày tỏ mong muốn đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn; tổ chức các hoạt động, lễ hội văn hóa truyền thống đón Tết cổ truyền thật vui tươi và an toàn; tích cực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Từ ngày 1 đến 10-4, Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa: gắn đèn chiếu sáng trên tuyến đường dọc rạch Tắc Ông Thục, làm hàng rào Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; xây dựng 10 căn nhà Ðại đoàn kết, nhà Tình đồng đội; tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tặng 150 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học… Tổng chi phí của các hoạt động trên 2 tỉ đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Trong khuôn khổ Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 tại quận Ô Môn, ngày 10-4, đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không khí đón mừng Chôl Chnăm Thmây càng thêm phấn khởi, rộn ràng...​

Ban Tổ chức Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021 khánh thành các công trình.

Các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, UBND TP Cần Thơ… tham quan các hoạt động Tết Quân Dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2021.

 Bác sĩ Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ khám bệnh cho đồng bào dân tộc Khmer.

Hội viên Hội LHPNVN phường Trường Lạc, quận Ô Môn làm bánh ống, tham gia hội thi làm bánh dân gian.

Ðại tá Nguyễn Thanh Mỹ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trao học bổng cho các học sinh vượt khó học tốt.

Bộ đội và đoàn viên thanh niên thi đẩy gậy.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết