02/10/2011 - 21:23

Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế

(CT)– Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa có Công văn số 321-CV/TU ngày 26-9-2011, về việc quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của công tác ngoại giao kinh tế trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, các ngành làm tốt việc quán triệt và tổ chức thực hiện tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư tiếp tục nâng cao nhận thức trong nội bộ đảng, hệ thống chính trị các cấp toàn thành phố về vị trí, vai trò và nội dung quan trọng của công tác ngoại giao kinh tế. Cần xác định ngoại giao kinh tế phải bám sát chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, gắn kết chính trị - ngoại giao với kinh tế, phát huy tối đa quan hệ chính trị thuận lợi và lợi thế ngoại giao phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình cần bám sát nội dung Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư, tổ chức thực hiện phù hợp, hiệu quả. Các địa phương, đơn vị chủ động đưa các nội dung kinh tế như vận động viện trợ, tranh thủ các nguồn vốn, công nghệ, tri thức phục vụ CNH, HĐH; mở rộng thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ, xuất khẩu lao động, thu hút dịch vụ du lịch; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ, các nguồn lực cần thiết phục vụ cho hoạt động ngoại giao kinh tế. Ban cán sự Đảng UBND lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan làm công tác đối ngoại và kinh tế đối ngoại, xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động của đơn vị, tăng cường phối hợp với các cơ quan hữu quan, tích cực hỗ trợ lẫn nhau và các doanh nghiệp mở rộng hoạt động kinh tế đối ngoại.

S.K

Chia sẻ bài viết