04/12/2025 - 05:10

Tân Hòa hướng đến sản xuất theo chuỗi giá trị 

Những năm gần đây, xã Tân Hòa (TP Cần Thơ) được xem như địa phương tiên phong trong liên kết sản xuất, thúc đẩy kinh tế hợp tác và phát triển du lịch cộng đồng. Từ nền tảng nông nghiệp quy mô lớn đến hệ thống sản phẩm OCOP ngày càng đa dạng, địa phương đã và đang từng bước mở ra hướng đi bền vững, gắn với chuyển đổi số, liên kết chuỗi và đồng hành cùng doanh nghiệp.

Lãnh đạo xã Tân Hòa tham quan trưng bày các sản phẩm OCOP tại địa phương.

Tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất

Xã Tân Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Một Ngàn, thị trấn Bảy Ngàn, xã Nhơn Nghĩa A và xã Tân Hòa (huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũ). Toàn xã có 5.000ha đất nông nghiệp, chiếm hơn 85% trăm diện tích tự nhiên. Trong đó, có 2.300ha canh tác lúa, hơn 500ha trồng sầu riêng và 450ha trồng xoài. Các vùng canh tác cây ăn trái dọc tuyến kênh xáng Xà No, tạo điều kiện lý tưởng để gắn sản xuất với du lịch nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Bé Chính, Giám đốc Hợp tác xã Thành Đạt, cho biết, những năm qua, hợp tác xã sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, tiếp cận tiêu chuẩn “Đề án phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, sản xuất lúa của bà con nông dân hiện nay nói chung, hợp tác xã nói riêng đang đối mặt chi phí sản xuất tăng cao, gặp khó về kho bãi bảo quản, phơi sấy nên làm giảm hiệu quả sản xuất. “Một số giống lúa chất lượng cao vẫn còn được thương lái thu mua ngang với giá lúa thường do thiếu hợp đồng tiêu thụ dài hạn” - ông Chính chia sẻ.

Còn theo chị Trần Hồng Nhiên ở ấp 2A, xã Tân Hòa, hiện nay, một số nông sản do nông dân tạo ra đều do thương lái quyết định về giá thu mua, nhiều lúc phải bán dưới giá thành sản xuất. Do đó, nông dân cần được hỗ trợ kết nối với các sàn thương mại điện tử, giúp mở ra hướng đi bền vững hơn.

Cuối tháng 11 vừa qua, Tân Hòa là đơn vị cấp xã đầu tiên của thành phố tổ chức hội nghị gặp gỡ giữa chính quyền với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh và nông dân. Hoạt động được xem như bước khởi động cho mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng mà xã sẽ đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Công Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Hòa, là địa phương có nhiều lợi thế về du lịch và nông nghiệp, nhất là cây ăn trái. Thế nhưng, giá trị sản xuất chưa cao do quy mô canh tác còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết và phụ thuộc nhiều vào thương lái; đầu ra thiếu ổn định, khiến thu nhập của người dân chưa bền vững. Vì vậy, việc tổ chức các hội nghị kết nối được xem là giải pháp trọng tâm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn tồn tại lâu nay.

Chuỗi giá trị mở ra sức bật mới

Cùng với đẩy mạnh các giải pháp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, Tân Hòa đang hình thành hệ sinh thái với 14 sản phẩm OCOP đã được công nhận từ 3-4 sao. Trong số đó, các sản phẩm sữa chua dê, sầu riêng sấy thăng hoa hay cà phê dừa không chỉ tạo uy tín cho doanh nghiệp địa phương mà còn phản ánh sự năng động của nông dân trong phát triển kinh tế.

Hiện xã có 2 điểm du lịch cộng đồng đang phát triển tốt là Homestay Mương Đình và Trang trại sữa dê Ngọc Đào. Đây là những mô hình góp phần tạo thêm việc làm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ nông sản và quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Lê Hoàng Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hòa, cho biết, định hướng giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ và chính quyền xã tập trung vào 3 trụ cột: phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị ngành hàng (lúa chất lượng cao - xoài - sầu riêng), hình thành ít nhất 5 mô hình kinh tế hợp tác bền vững và phát triển du lịch cộng đồng, phấn đấu đạt hơn 10.000 lượt khách vào năm 2030. Xã cũng đang chuẩn bị điều kiện thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp Tân Hòa để mở rộng không gian phát triển.

Theo PGS.TS Võ Hồng Tú, Phó Giám đốc Cơ sở Hậu Giang, Đại học Cần Thơ, việc xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng sẽ tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp, hạn chế tình trạng “bẻ kèo” hợp đồng và giúp nông dân ổn định đầu ra sản phẩm. Việc kết hợp OCOP với du lịch nông nghiệp sẽ giúp Tân Hòa tạo được sản phẩm kinh tế đa giá trị, có chiều sâu và bền vững hơn.

Từ nền tảng nông nghiệp chủ lực, sự đồng hành của chính quyền và sự năng động của doanh nghiệp, hợp tác xã, Tân Hòa đang dần định hình mô hình phát triển hài hòa giữa sản xuất - du lịch - chuyển đổi số. Đây là cơ sở quan trọng để xã nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: Đ.BẢO

 

Chia sẻ bài viết