01/07/2014 - 09:53

3g ngày 2-7, sân Arena Fonte Nova, Bỉ - Mỹ

Tài sức cân phân

C. Dempsey (8)- mũi nhọn nguy hiểm của đội tuyển Mỹ. 

Tại vòng chung kết World Cup năm nay, đội tuyển Bỉ càng đấu càng hay. Ở trận mở màn, bị “những chú cáo sa mạc” Algeria ghi bàn trước, nhưng “quỷ đỏ” lội ngược dòng giành chiến thắng ngoạn mục 2-1. Sau đó, Bỉ tiếp tục vượt qua Nga và Hàn Quốc, để giành trọn 9 điểm ở 3 trận vòng bảng. “Quỷ đỏ” không tấn công ồ ạt mà thi đấu chậm, chắc với ý đồ ru ngủ đối phương để rồi tung đòn chí mạng trong những thời khắc quyết định.

Sự thành công của đội tuyển Bỉ còn nhờ vào tài dùng binh của chiến lược gia M. Wilmots. Với từng đối thủ, HLV này đều có “bài” khác nhau. Đặc biệt, ông có những quyết định thay người để điều chỉnh chiến thuật thi đấu rất hợp lý và kịp thời. 3 trong số 4 bàn thắng của đội tuyển Bỉ ghi được vào lưới đối phương xuất phát từ các cầu thủ ngồi hàng dự bị, được ông Wilmots tung vào đúng thời điểm. Tuy nhiên, việc ghi bàn của các cầu thủ từ hàng ghế dự bị cũng cho thấy những trụ cột của “quỷ đỏ” chưa thể hiện đúng như mong muốn. Trong trận đấu “một mất, một còn” với đội tuyển Mỹ, những ngôi sao đang đi đấu trong màu áo các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, như: D. Mertens (Napoli), R.Lukaku (Chelsea), A.Januzaj (Manchester United)… nóng lòng tỏa sáng để khẳng định mình. Nếu họ vượt qua được sức ép tâm lý, thi đấu tốt hơn, “quỷ đỏ” sẽ thể hiện được sức mạnh vốn có.

Đội tuyển Mỹ đã giành được chiếc vé nhì bảng G một cách xứng đáng, sau khi đánh bại đội tuyển Gana 2-1, thủ hòa đội tuyển Bồ Đào Nha 2-2 trong thế trận trên chân và thua sát nút 0-1 trước đội tuyển Đức. Trước trận đấu này, HLV đội tuyển Mỹ J.Klinsmann cho rằng Bỉ đã mang lại nhiều điều thú vị cho người hâm mộ bởi đội ngũ cầu thủ trẻ trung, tài năng. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định: “Các cầu thủ đội tuyển Mỹ đang đạt 100% phong độ và chúng tôi sẽ biết cách vượt qua họ”. Điểm yếu mà J. Klinsmann có thể khai thác là các pha tấn công của “quỷ đỏ” đều phụ thuộc vào E.Hazard- ngòi nổ, cảm hứng cho các cầu thủ Bỉ. Hầu hết các đường lên bóng của “quỷ đỏ” đều tập trung theo hướng di chuyển của tiền vệ kiến thiết này. Do vậy, nếu E.Hazard bị kèm chặt, hoặc phong độ thi đấu thiếu ổn định, sức mạnh tấn công của Bỉ sẽ suy yếu.

Đối đầu với lối chơi ru ngủ của “quỷ đỏ”, có thể những “chú Sam” sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Tuyến phòng ngự được tổ chức chặt chẽ, thi đấu gắn bó của đội tuyển Mỹ đã từng làm các chân sút hàng đầu thế giới của Bồ Đào Nha, Đức phải nản lòng. Thủ môn T.Howard đang ở đỉnh cao phong độ, thi đấu rất xuất sắc. Sự chắn chắn của T.Howard làm cho đồng đội an tâm và thi đấu tập trung hơn. Các pha tổ chức phản công của đội tuyển Mỹ cũng rất sắc nét với những đường chuyền dài vượt tuyến hoặc các pha lên bóng từ hai biên. C. Dempsey là cái tên mà các cầu thủ Bỉ phải ghi nhớ để chăm sóc đặc biệt mỗi khi cầu thủ này có bóng.

Được đánh giá “ngang sức, ngang tài”, trận đấu giữa đội tuyển Bỉ và đội tuyển Mỹ hứa hẹn nhiều kịch tính, nhưng sẽ có ít bàn thắng được ghi bởi lối chơi quá cẩn thận của cả hai đội. Nhiều khả năng, “chú Sam” và “quỷ đỏ” phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu.

Dự đoán: Hòa 1-1 trong 90 phút thi đấu chính thức.

QUANG KHUÊ

Chia sẻ bài viết