26/11/2016 - 15:54

Steven Gerrard tài hoa, mẫu mực

Mới đây, cựu tiền vệ đội tuyển Anh Steven Gerrard đã chính thức tuyên bố giải nghệ, khép lại sự nghiệp bóng đá nhiều thăng trầm.

Gerrard đưa ra thông báo trên sau khi xác nhận rời CLB Los Angeles Galaxy tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) sau hơn 1 năm gắn bó với 38 lần ra sân và ghi 5 bàn thắng. Quyết định treo giày của Gerrard để lại nhiều tiếc nuối cho những ai yêu mến cựu tiền vệ Liverpool.

Trước khi rời Liverpool để đến Mỹ chinh chiến vào năm 2015, Gerrard được xem là tượng đài vĩ đại của đội chủ sân Anfield. Anh có trận đấu ra mắt trong màu áo "The Kops" vào năm 1998 và đến năm 2003 thì thay thế Sami Hyypia đeo băng đội trưởng Liverpool. Các danh hiệu Gerrard có được gồm 2 cúp FA, 2 Carling Cup, 1 siêu cúp UEFA cùng 1 UEFA Champions League vào năm 2005. Chức vô địch Ngoại hạng Anh (EPL) là danh hiệu cấp CLB duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Gerrard. 17 năm thi đấu tại Liverpool, Gerrard có tổng cộng 710 lần ra sân, ghi 185 bàn thắng, sở hữu kỷ lục 8 lần lọt vào đội hình tiêu biểu trong năm của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA). Anh cũng là cầu thủ duy nhất ghi bàn ở các trận chung kết UEFA Champions League, FA Cup, UEFA Cup và League Cup. Ở cấp đội tuyển, Gerrard có 114 lần khoác áo "Tam sư", ghi được 21 bàn thắng và 38 lần mang băng đội trưởng.

Gerrard cùng 3 “công chúa” của mình khi còn tại Liverpool. Anh là cầu thủ đứng thứ hai trong danh sách 100 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Liverpool. Ảnh: CNN 

Vô địch Champions League ở đêm Istanbul huyền ảo vào năm 2005 là dấu ấn khó phai nhất trong sự nghiệp, khi Gerrard chính là người khai hỏa đầu tiên góp công giúp đội nhà làm nên màn lội ngược dòng ngoạn mục trước AC Milan sau khi bị dẫn trước 0-3. Mười năm sau, Gerrard được các CĐV Liverpool bình chọn là cầu thủ hay nhất trong lịch sử CLB.

Xuất thân từ lò đào tạo trẻ Liverpool cùng lứa với Michael Owen, nhưng sự nghiệp của Gerrard bằng phẳng hơn nhiều. Anh vẫn bền bỉ cống hiến cho Liverpool và trở thành một trong những biểu tượng sống, đội trưởng vĩ đại nhất của đội bóng thành phố cảng. CĐV "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside xem anh như một công thần, tấm gương sáng về lòng trung thành cũng như tài năng trên sân cỏ của một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh. Suốt 17 năm, Gerrard chỉ cống hiến cho một CLB và thậm chí, trước đó anh còn chơi cho đội trẻ của Liverpool khi mới 6 tuổi. Đây còn là mẫu cầu thủ có lối sống giản dị và gần gũi, luôn giữ mình tránh xa các tai tiếng và có một gia đình nhỏ đáng mơ ước với vợ hiền và 3 con gái.

Chia tay MLS, cựu tiền vệ Liverpool đã được nhiều CLB ở Anh mời gọi, trong đó MK Dons liên hệ mời anh về làm HLV. Tuy nhiên, tiền vệ 36 tuổi này vẫn chưa có ý định tham gia huấn luyện. Trong khi đó, không ít các CĐV Liverpool chắc hẳn rất mong chàng tiền vệ tài hoa một thời này trở về Anfield để dẫn dắt đội bóng cũ.

Đa số các CLB Anh đều sẵn sàng dọn đường cho những công thần của họ trở về mái nhà xưa khi giã từ sự nghiệp. Chelsea cũng vừa lên tiếng sẽ dành cho cựu tiền vệ Frank Lampard một vị trí tại Stamford Bridge nếu anh quyết định rời New York City (MLS) và giã từ sự nghiệp bóng đá.

BÌNH DƯƠNG
(Theo Mirror, Telegraph)

Chia sẻ bài viết