04/02/2010 - 20:52

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Sôi động thị trường hoa kiểng Tết

Thời điểm này, sức tiêu thụ hoa Tết đã bắt đầu tăng. Ảnh chụp tại chợ hoa Tết khu vực 4 (phường An Hội, quận Ninh Kiều).
Ảnh: VĂN TUẤN

* TP Cần Thơ: Đảm bảo an ninh trật tự tại các chợ hoa

(CT)- Hiện nay, các chợ hoa kiểng Tết tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã bắt đầu sôi động. Theo các tiểu thương, hoa kiểng Tết năm nay đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, do chi phí sản xuất hoa kiểng tăng nên giá hầu hết các mặt hàng hoa kiểng Tết tăng từ 15-40% so với năm trước. Ngoài ra, do thời tiết bất thường, hoa nở sớm; đặc biệt, đợt áp thấp nhiệt đới trong tháng 1-2010 làm nhiều loài bị úng, chết... nên khả năng nhiều loại hoa kiểng ở ĐBSCL sẽ hút hàng vào những ngày cận Tết.

Hiện nay, tại các chợ hoa ở TP Cần Thơ và một số tỉnh như Sóc Trăng, Trà Vinh... giá mai vàng ghép từ 3 năm tuổi trở lên ở mức từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/gốc; cúc Đài Loan từ 30.000-40.000 đồng/chậu; cúc mâm xôi 70.000-80.000 đồng/chậu (hàng loại 1); vạn thọ (giống Pháp) 25.000-30.000 đồng/chậu; mai dạ thảo 60.000 đồng/chậu; hoa hướng dương 50.000-60.000 đồng/chậu; hồng phát tài 300.000-350.000 đồng/chậu; hoa đỗ quyên 90.000 đồng/chậu, các loại lan từ 80.000 – 250.000 đồng/giò... Đặc biệt, tại TP Cần Thơ, cây mai hoa đăng lần đầu tiên được bày bán tại chợ Tết, giá 200.000- 1.000.000 đồng/chậu, thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân. Tại Sóc Trăng, dịch vụ chăm sóc mai vàng, giá từ 100.000 – 200.000 đồng/chậu, đảm bảo ra hoa đúng vào dịp Tết rất thu hút khách hàng. Riêng thị trường hoa Tết ở Trà Vinh, từ hơn một tháng nay, các thương lái từ TP Hồ Chí Minh, Bến Tre, Vĩnh Long,... đến tận các vườn để mua các loại hoa giấy lưỡng diện, giấy chùm, giấy rời....; đồng thời, một số loại mới xuất hiện tại chợ Tết ở Trà Vinh như cúc thạch bích, hoa cẩm nhung, cát tường... (được nhập về từ Đồng Tháp) rất hút hàng.

* Tại TP Cần Thơ, năm nay có 2 chợ hoa kiểng Tết. Chợ hoa Bến Ninh Kiều được bố trí trên đường Hai Bà Trưng với 70 lô bán hoa kiểng, giảm 50 lô so với năm trước do một phần mặt bằng (đoạn đường Hai Bà Trưng) dành tổ chức phố đi bộ, chợ đêm và khu ẩm thực. Riêng chợ hoa kiểng Bến Nhị Kiều, đường Hoàng Văn Thụ, phường An Hội và phường An Cư và 2 bên đường dẫn nối từ Bến Nhị Kiều vào Hồ Xáng Thổi thuộc phường An Cư được bố trí 115 lô hoa kiểng, tăng 60 lô so với Tết năm trước. Trong đó, 60 lô hoa kiểng tăng thêm nằm ở khu vực đường dẫn vào Hồ Xáng Thổi (đây là điểm mặt bằng mới, lần đầu tiên được bố trí cho người dân mua bán hoa kiểng Tết). Để đảm bảo cho chợ hoa kiểng Tết Bến Ninh Kiều và Bến Nhị Kiều hoạt động tốt, UBND các phường: Tân An, An Hội và An Cư đã bố trí điện thắp sáng, đồng thời thành lập Ban Quản lý chợ và bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự (công an phường, công an khu vực, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ) và các chốt bảo vệ.

Khánh Trung – CTV

Thời điểm này, sức tiêu thụ hoa Tết đã bắt đầu tăng. Ảnh chụp tại chợ hoa Tết khu vực 4 (phư̖

Chia sẻ bài viết