13/11/2020 - 06:31

Sinh viên góp sức đảm bảo an toàn giao thông 

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, thời gian qua, các cấp Hội Sinh viên (HSV) TP Cần Thơ đã triển khai nhiều phong trào, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động sinh viên chấp hành pháp luật về an toàn giao thông (ATGT). Ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố, HSV đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo tuyên truyền văn hóa giao thông cho đoàn viên, sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ người dân sửa chữa đường giao thông ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ảnh do Đoàn trường cung cấp.

Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ người dân sửa chữa đường giao thông ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn. Ảnh do Đoàn trường cung cấp.

Điển hình như ở Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2020, Đoàn - HSV trường tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về văn hóa giao thông cho sinh viên. Cụ thể, vào đầu năm học mới, tổ chức Đoàn - HSV trường lồng ghép cung cấp thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố trong “Tuần lễ sinh hoạt công dân” cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên các quy định về ATGT, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông. HSV trường còn thành lập đội sinh viên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT, thường xuyên ra quân tuyên truyền, nhắc nhở sinh viên chấp hành Luật Giao thông đường bộ, nhất là khu vực trước cổng trường nhằm xây dựng mô hình “Cổng trường ATGT”. Vào mỗi đợt thi đua cao điểm, như: Tháng Thanh niên và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, sinh viên trường còn tình nguyện hỗ trợ lực lượng Công an hướng dẫn, phân luồng giao thông ở các giao lộ; hỗ trợ các địa phương sửa chữa đường giao thông, lắp đặt đèn chiếu sáng công cộng; vẽ tranh, thiết kế pano tuyên truyền về văn hóa giao thông.

Hay như ở Trường Đại học Tây Đô, các liên chi HSV đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa giao thông trên mạng xã hội; vận động sinh viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa giao thông do các cấp bộ Đoàn - Hội phát động. Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2018-2020, HSV trường thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia đảm bảo ATGT. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, các cấp HSV trường đã thực hiện gần 83 công trình thanh niên tại các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Các công trình tập trung sửa chữa cầu, đường giao thông, tuyên truyền ATGT, thắp sáng đường giao thông nông thôn… Qua đó, góp phần chung tay cùng các cấp, các ngành nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con lưu thông thuận lợi và an toàn.

TÚ ANH

Chia sẻ bài viết