31/07/2018 - 09:39

Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều:

Sẵn sàng cho Ngày hội Du lịch- Đêm Hoa đăng 

“Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ II năm 2018 (Ngày hội) sẽ được tổ chức vào đầu tháng 8-2018, với nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, thưởng ngoạn lý tưởng của người dân Cần Thơ, khách du lịch trong và ngoài nước. Đây là năm thứ hai quận Ninh Kiều phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội có quy mô cấp thành phố, nhằm tạo điểm nhấn du lịch cho thành phố và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy Cần Thơ về “Xây dựng quận Ninh Kiều thành đô thị trung tâm của TP Cần Thơ” và Kế hoạch số 65-KH/QU của Quận ủy Ninh Kiều về “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn” của quận… Ông Dương Tấn Hiển, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, cho biết:

Ngày hội là điều kiện để quận Ninh Kiều quảng bá bến Ninh Kiều -  điểm du lịch tiêu biểu cấp vùng ĐBSCL nhân kỷ niệm 60 năm hình thành bến Ninh Kiều (4/8/1958 - 4/8/2018), đồng thời là hoạt động làm tiền đề cho việc thực hiện Đề án bến Ninh Kiều là điểm du lịch tiêu biểu cấp quốc gia thời gian tới. Đây cũng là điều kiện để quận Ninh Kiều giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của một quận trung tâm trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế; đồng thời hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2018) và lễ Quốc khánh 2 Tháng 9. Các hoạt động tại Ngày hội còn là cầu nối giao lưu, gặp gỡ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với các công ty, doanh nghiệp, du lịch lữ hành, các đơn vị sự kiện để trao đổi kinh nghiệm, hợp tác, quảng bá trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, thể thao và du lịch…

* Để Ngày hội đạt hiệu quả cao, Ban Tổ chức có  kêu gọi sự đầu tư, tham gia của các đơn vị, thưa ông?

-Từ những kinh nghiệm tổ chức “Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ I năm 2017, chúng tôi sẽ tổ chức Ngày hội năm nay với quy mô lớn hơn, mang tính cấp thành phố và đảm bảo an toàn, trật tự, an ninh và mỹ quan đô thị. Ngày hội lần này, Ban Tổ chức kêu gọi sự đầu tư, tham gia rộng rãi của Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hiệp hội Du lịch thành phố; các doanh nghiệp du lịch, công ty lữ hành trên địa bàn TP Cần Thơ. Cấp quận, huyện mời gọi sự tham gia của Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Trung tâm Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Du lịch các quận, huyện (mỗi quận, huyện thực hiện ít nhất 1 mô hình Hoa đăng). Các phòng, ban ngành  và 13 phường thuộc quận Ninh Kiều cùng tham gia; đặc biệt, Ban Tổ chức mời các công ty, doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng, các cơ sở kinh doanh lữ hành du lịch; các tổ chức, cá nhân, tiểu thương trong và ngoài thành phố tham gia, nhằm quảng bá thương hiệu của đơn vị nhân Ngày hội.

* Khi tham gia Ngày hội, các mô hình đèn hoa cần đảm bảo điều kiện như thế nào, thưa ông?

- Nội dung tạo hình hoa đăng và mô hình năm nay đa dạng và phong phú hơn. Tạo hình hoa đăng phải thể hiện hình ảnh và quảng bá các địa danh tiêu biểu; các thương hiệu, các mặt hàng thương mại - sản xuất - kinh doanh - dịch vụ của các công ty, doanh nghiệp, đơn vị trong, ngoài quận Ninh Kiều và TP Cần Thơ. Hình thức tạo hình và mô hình hoa đăng là đèn LED. Qua đó, thiết kế toàn cảnh mô hình nghệ thuật, mang chủ đề đặc trưng “Đô thị - Sông nước Ninh Kiều”. Đặc biệt, dự kiến thiết kế toàn cảnh mô hình có đài sen cùng rồng vàng với kích thước và độ sáng phù hợp, đảm bảo mỹ quan và tầm nhìn, do quận Ninh Kiều xã hội hóa thực hiện; cải tạo công viên, bố trí đèn lồng tạo thêm không gian lung linh sông nước 2 bên rạch Khai Luông phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan, thưởng ngoạn, thả hoa đăng; huy động doanh nghiệp du lịch, lữ hành thực hiện hoạt động đưa đón du khách tham quan Hoa đăng - Mô hình bằng thuyền kết hợp thả hoa đăng cầm tay trên sông (từ bến tàu du lịch Cần Thơ đến Rạch Khai Luông và ngược lại).

Sông nước bến Ninh Kiều, Cầu Đi bộ và Rạch Khai Luông - nơi diễn ra Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ II năm 2018.

Ban Tổ chức sẽ chấm điểm hoa đăng trong 2 ngày (10 và 11-8-2018). Mỗi địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ít nhất 1 hoa đăng để chấm điểm. Ban Tổ chức sẽ chọn và trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và 34 giải Khuyến khích cho đèn hoa sắc sảo, đẹp nhất…

* Ngày hội năm nay có điểm gì mới, thưa ông?

* Ngày hội Du lịch - Đêm Hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ II năm 2018 diễn ra tại Công viên Ninh Kiều - Cầu Đi bộ - Rạch Khai Luông.
* Thời gian tổ chức: 3 ngày, 3 đêm. Từ 7 giờ ngày 10-8-2018 đến hết ngày 12-8-2018.

- Ngày hội năm nay diễn ra kết hợp với những hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Bến Ninh Kiều. Do đó, ý tưởng tạo hình hoa đăng và mô hình là 2 con rồng vàng làm chủ đạo (kích thước 222m2, minh họa ý nghĩa tên rạch Khai Luông là mở hướng rồng bay), cùng 60 hoa đăng - mô hình vệ tinh đại diện cho 60 năm ngày hình thành bến Ninh Kiều… Ngoài ra, Ngày hội còn tổ chức 12 gian trưng bày giới thiệu, quảng bá ấn phẩm, sản phẩm du lịch đặc trưng của các quận, huyện và TP Cần Thơ; triển lãm sách - hình ảnh, thư pháp và ký họa chân dung, với 8 gian trưng bày, chủ đề “Bến Ninh Kiều - Điểm du lịch tiêu biểu Cần Thơ”; tổ chức gian hàng tiểu thủ công mỹ nghệ - sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu làm quà tặng cho khách; hội diễn “Flashmob - Kết nối tuổi trẻ”; tổ chức giải đua thuyền truyền thống TP Cần Thơ lần thứ III năm 2018 và các hoạt động “Hoạt náo dân gian và âm nhạc đường phố”, nhằm tạo sân chơi giữa người dân địa phương với du khách…

* Xin cảm ơn ông!

HÀ VĂN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết