Hiện nay, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã công bố chỉ tiêu, ngành nghề, hình thức xét tuyển năm 2016. So với năm 2015, các tiêu chí xét tuyển thí sinh vẫn ổn định, chỉ có một số điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
TP Cần Thơ hiện có 5 trường đại học (ĐH), 1 phân hiệu Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và 6 trường cao đẳng (CĐ) của địa phương và Trung ương; quy mô đào tạo hàng trăm ngàn học sinh, sinh viên cũng như tổng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm bình quân hàng chục ngàn thí sinh. Mùa tuyển sinh năm 2016, phần lớn trường tăng chỉ tiêu hoặc thêm ngành học mới.

Sinh viên tình nguyện Trường ĐH Cần Thơ hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường năm 2015.
Trường ĐH Cần Thơ dự kiến tuyển 8.200 sinh viên (trong đó có 860 chỉ tiêu đào tạo đại học tại khu Hòa An) cho các ngành ĐH, CĐ chính quy; mở thêm ngành học mới là Sư phạm Tin học. Trường xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 theo tổ hợp môn thi của thí sinh. Theo cán bộ phòng Đào tạo, năm nay, trường không xét tuyển những tổ hợp môn thi mới. Đối với ngành Giáo dục thể chất, ngoài 2 môn văn hóa (Toán và Sinh), thí sinh đăng ký dự thi môn Năng khiếu Thể dục thể thao do trường tổ chức và đạt từ 5 điểm trở lên. Điều kiện dự thi môn Năng khiếu, thí sinh đạt sức khỏe tốt, không bị dị tật, dị hình; tối thiểu nam cao 1,65 m, nặng 45 kg trở lên; nữ cao 1,55 m, nặng 40 kg trở lên. Với những ngành nhiều chuyên ngành, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng ký chuyên ngành cụ thể khi nộp hồ sơ nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng thí sinh, điểm trúng tuyển và chỉ tiêu để xét và xếp từng chuyên ngành. Nếu có nhiều đợt xét tuyển, thí sinh trúng tuyển đợt xét tuyển trước được ưu tiên xét tuyển chuyên ngành.
Năm nay, Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ dự kiến chỉ tiêu tuyển 900 sinh viên và Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 300 sinh viên, không tăng so với năm 2015. Hai trường xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 của thí sinh. Đối với Trường ĐH Y Dược Cần Thơ xét 3 môn thi: Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số). Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, trường ưu tiên xét tuyển môn Hóa từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu. Chỉ tiêu xét tuyển khu vực ĐBSCL tối thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa 15% (trong đó có chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu các tỉnh vùng ĐBSCL, hệ dự bị dân tộc). Chỉ tiêu từng ngành có thể thay đổi 10% để phù hợp mức điểm chung của khối ngành. Trường tuyển thí sinh có hộ khẩu các tỉnh ĐBSCL, miền Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ (trừ TP Hồ Chí Minh). Theo Tiến sĩ Dương Thái Công, Hiệu trưởng Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, trường tuyển sinh 11 ngành chính quy. Là trường trực thuộc thành phố, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển thành phố và ĐBSCL, trường chỉ xét tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú các tỉnh, thành ĐBSCL; hoặc có hộ khẩu tạm trú và học THPT (lớp 10, 11, 12) ở ĐBSCL.
Các trường cao đẳng dành khá nhiều chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tuyển 1.500 sinh viên 17 ngành và 200 sinh viên liên thông từ trung cấp lên cao đẳng hệ chính qui; Trường CĐ Cần Thơ tuyển 2.900 sinh viên các ngành sư phạm và ngoài sư phạm (tăng 250 chỉ tiêu so với năm 2015). Theo Tiến sĩ Trần Thanh Liêm, Hiệu trưởng Trường CĐ Cần Thơ, năm nay, trường không mở thêm ngành học mới nhưng đào tạo 3 ngành sư phạm (sử, địa, lý), đáp ứng nhu cầu nguồn cán bộ, giáo viên, phục vụ các trường phổ thông ở ĐBSCL. Năm nay, trường xét tuyển thêm thí sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên hoặc tương đương, tạo thêm cơ hội để thí sinh lựa chọn.
Rút kinh nghiệm kỳ tuyển sinh năm 2015, năm nay, chủ trương tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy Bộ GD&ĐT có một số điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường ĐH, CĐ; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo đó, các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển, về cơ bản như năm 2015, tức là thí sinh sử dụng mã số trong Giấy chứng nhận kết quả thi để ĐKXT trong các đợt xét tuyển; có thể ĐKXT qua bưu điện và trực tuyến (online). Lưu ý, mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng ĐKXT. Đợt xét tuyển đầu tiên, thời gian ĐKXT và xét tuyển 12 ngày; mỗi thí sinh ĐKXT tối đa 2 trường (mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo). Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt 10 ngày; mỗi thí sinh ĐKXT tối đa 3 trường (mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo). Các trường sẽ căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định Bộ GD&ĐT để xác định và công bố công khai ngưỡng ĐKXT vào ngành, nhóm ngành; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh
Theo cán bộ quản lý các trường ĐH, CĐ ở TP Cần Thơ, quy định ĐKXT và xét tuyển năm nay của Bộ GD&ĐT giúp các trường chủ động hơn trong quá trình xét tuyển, hạn chế tình trạng thí sinh "quăng chài, thả lưới" khi nộp hồ sơ xét tuyển cũng như không mất nhiều thời gian để ĐKXT vào các trường, rồi mỏi mòn chờ kết quả xét tuyển. Quy định không cho phép thay đổi nguyện vọng ĐKXT sẽ giúp thí sinh cân nhắc kỹ để chọn ngành phù hợp... Các trường kiến nghị, Bộ GD&ĐT sớm ban hành các quy định liên quan công tác thi, tuyển sinh ĐH, CĐ, giúp các trường chủ động hơn trong triển khai hiệu quả kế hoạch, tổ chức xét tuyển.
Bài, ảnh: B.KIÊN