Giới chức ở Rio de Janeiro (Brazil) đang nỗ lực giải quyết vấn đề tài chính và an ninh trong bối cảnh Thế vận hội mùa hè Rio 2016 sắp khai mạc ở thành phố này.
Tháng 6 vừa qua, những ai đặt chân xuống sân bay quốc tế ở Rio de Janeiro đều bắt gặp băng-rôn "Chào mừng đến với địa ngục". Đây là một trong những khẩu hiệu mà cảnh sát bức xúc đã giăng lên, nhằm phản đối tình trạng chậm trả lương và làm việc trong điều kiện thiếu thốn mọi thứ. Còn phía trước tòa nhà lập pháp bang Rio de Janeiro, khoảng 300 cảnh sát mặc áo đen tập trung phản đối cái họ gọi là "sự bỏ rơi" trước thềm Thế vận hội. Thực ra, lực lượng an ninh ở Rio de Janeiro đã phải chịu sức ép về tài chính lớn đến nỗi họ phải xin người dân viết, mực in, giấy in, dụng cụ lau dọn và thậm chí là giấy vệ sinh. Các trực thăng của cảnh sát và một nửa số xe tuần tra đều ngừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu. Tình trạng trên làm dấy lên lo ngại về vấn đề đảm bảo an toàn cho sự kiện thể thao hàng đầu thế giới sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 21-8 tới.
 |
|
Cảnh sát biểu tình căng khẩu hiệu “Ưu tiên của cảnh sát là người dân, ưu tiên của chính phủ là Thế vận hội”. Ảnh: AFP |
Đây là một trong những hậu quả của cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất mà Brazil đang gánh chịu trong nhiều thập niên qua. Suy thoái đã khiến nền kinh tế quốc gia lớn nhất Nam Mỹ giảm gần 4% trong năm qua. Doanh thu từ thuế đã giảm sâu cùng với giá dầu giảm đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách bang Rio de Jaineiro. Bang ở miền Nam Brazil này đã phải cắt giảm chi phí bao gồm kinh phí cho lực lượng cảnh sát. Nhằm trấn an dư luận, một số quan chức Thế vận hội khẳng định vấn đề tài chính sẽ không ảnh hưởng đến an ninh của sự kiện này.
Thế nhưng tháng rồi, quyền thống đốc bang Rio de Jainero đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về tài chính nhằm kêu gọi bổ sung các quỹ nhà nước để hỗ trợ tài chính cho Thế vận hội. "Mọi người cảm thấy được bảo vệ như thế nào ở một thành phố không được đảm bảo an ninh. Chúng tôi có thể có kỳ Thế vận hội tuyệt vời, nhưng nếu không đưa ra một số biện pháp, đây có thể là một sự thất bại lớn"- quyền thống đốc Francisco Dornelles chia sẻ với nhật báo O Globo về tình trạng ngân quỹ bị thâm hụt. Sau tuyên bố trên, Rio đang trông chờ khoản cứu trợ 2,9 tỉ ria (860 triệu USD) từ ngân sách liên bang và sẽ ưu tiên cho an ninh. Qua đó thắp lên hy vọng rằng tình trạng bi đát hiện nay của các lực lượng bảo vệ Thế vận hội có thể sẽ được cải thiện.
Tình hình tài chính dường như đang có dấu hiệu tích cực hơn khi hôm 12-7, Bộ trưởng Thể thao Brazil Leonardo Picciani cho biết theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng, chính phủ nước này sẽ cấp thêm 24 triệu USD cho quân đội để giúp đảm bảo an ninh cho Thế vận hội. Ông Picciani nói trước báo giới tại Thủ đô Brasilia rằng nguồn tài chính bổ sung này là "những điều chỉnh cuối cùng" ở khâu an ninh trước thềm ngày hội thể thao thế giới.
Dự kiến, khoảng 85.000 cảnh sát và binh sĩ (gần gấp đôi lực lượng an ninh từng được huy động cho Thế vận hội 2012 ở Luân Đôn), sẽ được triển khai trong thời gian diễn ra các cuộc tranh tài của Thế vận hội trên khắp Rio de Jainero. Quân đội cũng sẽ bắt đầu tuần tra từ hôm 24-7. Ước tính có từ 350.000 đến 500.000 du khách nước ngoài đổ về Rio để tận hưởng một mùa hè sôi động.
BÌNH DƯƠNG (Theo Ibtimes, AP)