Trong cuộc họp mới đây của các chủ tịch CLB Giải Ngoại hạng Anh thảo luận về những đề xuất mới trong luật công bằng tài chính (FFP), 4 CLB hàng đầu đã nỗ lực làm một "cuộc đảo chính", nhằm ngăn chặn sức mạnh "đồng tiền" của Manchester City (M.C) và Chelsea.
 |
|
Dàn sao của M.C được ông chủ Sheik Mansour đổ tiền mua về để khuynh đảo giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty |
Động thái của 4 CLB hàng đầu này cho thấy, Giải Ngoại hạng Anh đang tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa những ông chủ đầu tư bằng tiền túi với các ông chủ đi vay tiền để đầu tư vào CLB. Giám đốc điều hành M.U David Gill đặt vấn đề: Vì sao Giải Ngoại hạng Anh phải phục vụ nhu cầu của các nhà tài phiệt và vua dầu hỏa? Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) nên xem xét thực hiện luật công bằng tài chính theo những đề xuất trong lá thư trên, thậm chí nên đưa vào quy định của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và đảm bảo các ông chủ giàu tiền của thực hiện nghiêm túc. Nhóm các CLB hàng đầu này không thích Sheik Mansour (ông chủ của M.C) gia nhập làng bóng đá Anh, cũng không muốn tỉ phú Roman Abramovich Chủ tịch Chelsea mua lại những cầu thủ giỏi nhất của họ. Nếu có thể thuyết phục được những CLB, vốn xem FFB đơn giản là cách để tiết kiệm tiền và cắt giảm chi tiêu, thì họ sẽ có cơ hội thành công. Để có thể thay đổi luật FFB, cần thiết phải có 14 CLB đồng thuận. Lâu nay, chỉ có Chelsea, M.C, Fulham, West Bromwich Albion và Aston Villa là chống lại FFP.
Giải Ngoại hạng Anh được xem là giải Vô địch quốc gia có người hâm mộ nhiều nhất thế giới. Nhưng phía sau những điều đáng tự hào là một tương lai khó đoán định khi các ông chủ nước ngoài thi nhau "đổ tiền mua danh". Để có 2 chức vô địch ngoại hạng Anh của Chelsea, Abramovic đã phá giá chuyển nhượng, phá giá lương trần cho các ngôi sao. Khi các ông chủ của M.C xuất hiện, đội bóng này sẵn sàng trả lương hàng chục triệu bảng để thu hút các ngôi sao hàng đầu của các CLB khác. Cuộc chạy đua tiền bạc ấy đã kéo theo mức bội chi kịch trần ở hàng loạt CLB. Kết quả cuối cùng là những khoản nợ ngập đầu. M.U từ ngày thuộc về gia đình Glazer đã nợ ngân hàng khoảng 800 triệu bảng, còn Liverpool, Arsenal phải bán các ngôi sao hàng đầu của họ để có thêm tiền cho ngân sách chuyển nhượng
Nếu các CLB như M.U và Arsenal (với nguồn thu dồi dào và hệ thống đào tạo tốt) có thể hạn chế chi tiêu, họ luôn có cơ hội tốt nhất để thành công. Đó là lý do vì sao các ông chủ đầu tư từ tiền túi như M.C và Chelsea lo sợ FFB.
Thiên Quốc (Tổng hợp)