21/08/2011 - 09:26

Quan hệ Ai Cập - Israel căng thẳng

Nội các Ai Cập ngày 20-8 đã thông báo quyết định rút đại sứ nước này khỏi Israel cho tới khi nào Tel Aviv công bố kết quả điều tra vụ binh sĩ Do Thái sát hại 5 nhân viên an ninh biên giới của Ai Cập hôm 18-8, cũng như nhận được lời xin lỗi từ giới lãnh đạo Israel về những lời nhận xét thiếu suy nghĩ và đáng tiếc đối với Ai Cập. Đây là phản ứng đầu tiên của chính quyền quân sự lâm thời tại Cairo và nhiều khả năng họ sẽ còn mạnh tay hơn nữa.

Người Ai Cập biểu tình trước đại sứ quán Israel tối 19-8. Ảnh: Reuters 

Người Ai Cập biểu tình trước đại sứ quán Israel tối 19-8. Ảnh: Reuters Như tin đã đưa, ngay sau khi bị các tay súng nước ngoài tràn qua biên giới tấn công vào thành phố nghỉ mát Eilat trên bờ Biển Đỏ ngày 18-8 làm 8 người thiệt mạng (trong đó có 6 dân thường và 2 binh sĩ) cùng khoảng chục người khác bị thương, quân đội Israel đã sử dụng xe bọc thép và cả máy bay truy đuổi các đối tượng trên tới vùng lãnh thổ sa mạc ở phía Bắc bán đảo Sinai do Ai Cập kiểm soát, tiêu diệt được nhiều nghi phạm, nhưng đồng thời cũng giết chết 5 nhân viên an ninh biên giới của nước chủ nhà. Sự nhầm lẫn này có thể do các tay súng cố tình chạy trốn vào khu vực của lực lượng an ninh Ai Cập. Quân đội Israel tuyên bố sẽ điều tra làm rõ, nhưng chỉ trích chính quyền Ai Cập không kiểm soát chặt chẽ biên giới, để các tay súng tình nghi đến từ Dải Gaza của Palestine sử dụng làm bàn đạp tấn công các mục tiêu ở Israel.

Cairo lập tức lên tiếng bác bỏ việc các tay súng nước ngoài tấn công Israel từ lãnh thổ Ai Cập. Các nhóm vũ trang Palestine tại Dải Gaza như Hamas, Ủy ban Kháng chiến Nhân dân (PRC) cũng phủ nhận trách nhiệm. Israel chủ yếu nghi ngờ PRC khi quân đội nước này ngay trong ngày 18-8 đã tiến hành chiến dịch không kích sang phía Bắc Dải Gaza làm chết ít nhất 12 người Palestine, trong đó có 2 trẻ em và một số thủ lĩnh hàng đầu của PRC. Các tay súng từ Dải Gaza cũng bắn trả hàng chục quả rốc-két vào một số thành phố miền Nam Israel.

Quân đội Israel rõ ràng đang có cơ hội phát động một cuộc chiến tranh mới với người Palestine mà theo đánh giá của dư luận là nhằm trốn tránh cuộc khủng hoảng nội bộ hiện nay, cũng như hủy hoại kế hoạch của người Palestine được Liên Hiệp Quốc công nhận nhà nước độc lập vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, nước này sẽ phải đối mặt với sự trả đũa của chính quyền lâm thời ở Ai Cập do quân đội điều hành và chủ trương ủng hộ Hamas. Tờ Washington Post của Mỹ nhận định hành động quá trớn vừa rồi của binh sĩ Israel đang đe dọa nền hòa bình kéo dài mấy thập niên qua với nước láng giềng có mối quan hệ chiến lược là Ai Cập. Nhiều chính khách có uy tín của Ai Cập đã dùng lời lẽ cứng rắn chỉ trích hành vi “lạm dụng sức mạnh” của quân đội Israel, kêu gọi trục xuất đại sứ Israel về nước, xem xét lại thỏa thuận hòa bình năm 1979, đình chỉ quan hệ ngoại giao và cắt nguồn cung cấp khí đốt. Hàng trăm người Ai Cập hôm 19-8 đã tổ chức biểu tình, reo hò phản đối, đốt cờ Israel trước đại sứ quán nước này tại Cairo. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy phần lớn dân Ai Cập không muốn duy trì thỏa thuận hòa bình với Tel Aviv.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết