26/04/2022 - 09:25

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi 

Bài, ảnh: KIM PHÚC

Phong trào xây dựng giao thông nông thôn, làm thủy lợi và xây dựng cảnh quan môi trường đã trở thành hoạt động thường niên trên địa bàn thành phố. Tranh thủ thời tiết khô ráo, các địa phương đã triển khai hàng loạt công trình, không những tạo mạng lưới giao thông an toàn mà còn phục vụ cho việc tiêu thoát nước trong sản xuất và xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh -  sạch - đẹp...

Xây dựng giao thông nông thôn tại xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai.

Tháng 3 và tháng 4 hằng năm, các quận, huyện trên địa bàn thành phố tổ chức phát động ra quân thực hiện chiến dịch giao thông, thủy lợi mùa khô. Những năm qua, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi. Các phần việc đều được người dân hưởng ứng bằng nhiều hình thức như tham gia đóng góp ngày công lao động, hiến đất... Qua đó, từng bước góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn cũng như hệ thống đê bao, thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở xây dựng giao thông, thủy lợi, một số địa phương còn mở rộng hoạt động trồng cây chống sạt lở bờ sông, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.  Năm 2022, các địa phương tiếp tục phát huy phong trào xây dựng giao thông nông thôn kết hợp xây dựng đê bao khép kín và xây dựng cảnh quan môi trường. Theo dự báo, mùa mưa năm nay ở vùng ÐBSCL xuất hiện sớm hơn. Mặt khác dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các công trình đã lên kế hoạch từ trước do vậy, các địa phương trên địa bàn thành phố chủ động bắt tay thực hiện chiến dịch sớm hơn (từ tháng 2), tranh thủ thời tiết khô ráo để thi công sớm hoàn thành các phần việc.

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", chiến dịch thủy lợi, giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan, vệ sinh môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện Phong Ðiền triển khai từ tháng 2 đến tháng 7-2022. Các xã trên địa bàn huyện làm mới, sửa chữa nhiều tuyến giao thông nông thôn; thực hiện dọn cỏ, khai thông dòng chảy, kè mé, gia cố đê bao, đắp đập… Bên cạnh thực hiện các công trình giao thông, thủy lợi, mỗi xã chọn ít nhất 1-2 tuyến đường chính xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch đẹp gắn với việc vệ sinh môi trường. Qua chiến dịch đáp ứng tốt việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đi lại của nhân dân, đồng thời góp phần nâng chất các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Từ khi phát động đến cuối tháng 3-2022, huyện đã thực hiện phát quang tầm nhìn được 3km; dọn cỏ, khai thông dòng chảy được 5km; gia cố 5 đập với chiều dài 51m; làm mới 2,1km đường giao thông nông thôn. Huyện đã huy động 2.240 ngày công lao động, ước giá trị nhân dân đóng góp gần 1 tỉ đồng.

Tuyến lộ Rạch Chùa ở ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền được nâng cấp, mở rộng từ 2m lên 3,5m tạo phấn khởi cho người dân nơi đây. Chú Nguyễn Văn Thành ở ấp Tân Nhơn, chia sẻ: "Ðường thông thoáng, con em đi học an toàn hơn, bà con vận chuyển nông sản thuận lợi hơn. Do vậy, bà con ai nấy đều vui mừng khi đường sá được quan tâm mở rộng!"

Ðể đợt ra quân làm giao thông, thủy lợi đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm huyện Thới Lai đã tích cực triển khai chiến dịch gắn với mục tiêu nâng chất các tiêu chí nông thôn mới và ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp. Trong chiến dịch năm 2022 huyện Thới Lai sẽ thực hiện 4 công trình giao thông nông thôn bề rộng 4m tổng chiều dài gần 19km; nâng cấp và xây dựng mới 13 tuyến đường giao thông nông thôn 2m, chiều dài hơn 20km. Ðáp ứng tốt việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp cũng như nâng chất hệ thống đê bao đảm bảo cho sản xuất trong mùa mưa lũ, huyện dự kiến thực hiện 22 công trình thủy lợi tạo nguồn, tổng chiều dài hơn 50km và thực hiện 8 công trình thủy lợi nội đồng ở 8 xã với tổng chiều dài hơn 5km. Dự kiến kinh phí thực hiện các công trình khoảng 81,3 tỉ đồng. Bên cạnh đó, huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện trồng 7.500 cây bần chống sạt lở ở các xã, thị trấn.

Theo ông Nguyễn Thành Út, Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, trong mùa khô này, huyện phấn đấu triển khai hoàn thành các công trình, phần việc theo kế hoạch để đảm bảo đến mùa mưa bà con nhân dân đi lại dễ dàng cũng như phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Các huyện ngoại thành, xác định sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, trong đó chủ động nước tưới tiêu có ý nghĩa rất quan trọng cho sản xuất mùa khô lẫn mùa mưa lũ. Anh Trần Văn Minh ở xã Trường Thắng, huyện Thới Lai cho biết: "Hằng năm, chính quyền địa phương quan tâm nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy cũng như xây dựng, tu bổ sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi nội đồng… đảm bảo đủ nước sản xuất cũng như tiêu thoát khi mưa lớn xảy ra hay lũ lụt. Hiện nay, phần lớn diện tích sản xuất tại xã đã được bảo vệ bởi các hệ thống đê bao và cống ngăn lũ khá vững chắc. Do vậy, bà con nông dân phần nào an tâm sản xuất trong tình hình biến đổi khí hậu, mưa lũ diễn biến cực đoan."

Dự kiến đến tháng 7 năm nay, các địa phương sẽ hoàn tất chiến dịch giao thông thủy lợi mùa khô phục vụ tốt cho việc đi lại, nâng cao diện mạo nông thôn. Ðồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện bước vào mùa mưa bão, triều cường sắp tới. Trong thời gian còn lại của chiến dịch, các địa phương sẽ bám sát kế hoạch, theo dõi, đôn đốc đảm bảo tiến độ các công trình, phần việc đã đề ra. Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền cho biết: "Huyện giao cho các ngành chuyên môn phối hợp với các ban ngành đoàn thể thường xuyên theo dõi, kiểm tra theo kế hoạch đã đăng ký của các đơn vị. Ðồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện chiến dịch theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"…

Chia sẻ bài viết