01/09/2022 - 22:07

Phát huy hiệu quả điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông 

Bài, ảnh: X.ÐÀO

TP Cần Thơ hiện có 6 điểm sơ cấp cứu tai nạn giao thông (TNGT), do Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ kết hợp Hội Chữ thập đỏ (CTÐ) thành phố thành lập tại 4 quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Thốt Nốt.

Các tình nguyện viên CTÐ quận Thốt Nốt thực hành phương pháp sơ cấp cứu ban đầu cho nạn nhân.

Các điểm sơ cấp cứu TNGT này đều được Sở Y tế TP Cần Thơ cấp giấy phép hoạt động theo quy định; đặt tại các “điểm đen”, vị trí phức tạp thường xảy ra TNGT trên địa bàn TP Cần Thơ nhằm sơ cấp cứu ban đầu và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, góp phần giảm thiểu tỷ lệ thương vong cho nạn nhân bị TNGT. Mỗi điểm sơ cấp cứu TNGT được bố trí từ 5-10 tình nguyện viên CTÐ; ngành chức năng thành phố trang bị giường bệnh, băng ca, tủ y tế, túi cứu thương và dụng cụ y tế để trực tiếp tham gia sơ cấp cứu ban đầu cho những trường hợp không may bị TNGT trên đường. Các tình nguyện viên CTÐ thường xuyên được tham dự các lớp huấn luyện 10 chủ đề theo quy định tại Thông tư số 17 của Bộ Y tế, như: kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu; qua đó, nắm vững nguyên tắc xử lý, thành thạo các động tác băng bó, cầm máu, cố định xương gãy, phương pháp di chuyển nạn nhân và các kỹ năng thông thường…

Tại Thốt Nốt, hằng năm, bên cạnh việc tăng cường phối hợp Ban ATGT và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi người khi tham gia giao thông, Hội CTÐ quận Thốt Nốt còn tổ chức huấn luyện trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho cán bộ, hội viên, các tình nguyện viên và thanh thiếu niên CTÐ cấp I; đồng thời phối hợp ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cùng cấp tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng sơ cấp cứu, tìm kiếm, cứu nạn cho trên 200 học viên, tình nguyện viên CTÐ cơ sở và CTÐ trường học...

Theo ông Nguyễn Văn Phố, Phó Chủ tịch Hội CTÐ quận Thốt Nốt, Hội đang quản lý 3 điểm sơ cấp cứu TNGT hoạt động trên tuyến quốc lộ 91, thuộc các phường: Trung Kiên, Thới Thuận, Thuận An và 9 đội sơ cấp cứu lưu động trên địa bàn quận. Các lực lượng này hoạt động rất hiệu quả, trong 7 tháng đầu năm 2022, các điểm và tổ sơ cấp cứu đã sơ cứu ban đầu cho 42 trường hợp bị TNGT và tai nạn lao động, qua đó chuyển 18 trường hợp đến cơ sở y tế cấp cứu kịp thời, góp phần giảm tỷ lệ tử vong do TNGT gây ra. Hội sẽ tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cấp điểm sơ cấp cứu; tạo điều kiện cho tình nguyện viên tham dự các lớp tập huấn để nắm vững và thành thạo các bước sơ cấp cứu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động; kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra như TNGT, tai nạn lao động, đuối nước.

Chia sẻ bài viết