29/04/2013 - 20:55

Paul Scholes - Biểu tượng của tinh thần miệt mài

Kết thúc mùa giải năm nay cũng là lúc "lão tướng" Paul Scholes hết hạn hợp đồng với Manchester United (M.U) và tiền vệ này đã tuyên bố sẽ giải nghệ…

 

Mùa giải năm nay, mặc dù chấn thương đầu gối dai dẳng đeo đuổi và bản thân không còn trẻ trung, sung sức, nhưng tiền vệ 39 tuổi Paul Scholes vẫn ra sân 19 trận. Trong mắt Ban huấn luyện M.U, Scholes vẫn là cỗ máy "chạy tốt". Tuy nhiên anh tuyên bố sẽ chấm dứt sự nghiệp "quần đùi áo số" vì vấn đề sức khỏe. M.U đang lên kế hoạch tìm người thay thế vị trí của Scholes.

Sự ra đi của Scholes chắc chắn sẽ để lại nhiều nuối tiếc cho các đồng đội, ban huấn luyện và cổ động viên. Bởi vì anh là 1 trong 4 cầu thủ có thời gian gắn bó với CLB M.U lâu nhất (sau Ryan Giggs, Bobby Charlton và Bill Foulkes) và góp phần không nhỏ vào thành tích chung của CLB (gần 20 năm với 700 lần ra sân trên mọi mặt trận, ghi được 156 bàn thắng tính đến thời điểm hiện tại). Người hâm mộ gọi

Paul Scholes chào sân đội 1 M.U vào mùa hè năm 1991 bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp vào tháng 1-1993. Đến mùa giải 1994 - 1995, Scholes mới bộc lộ tài năng sân cỏ với 5 bàn thắng đẹp mắt trong 17 lần ra sân, trở thành cầu thủ tuyến giữa không thể thiếu của đội bóng. Rồi Scholes tiếp tục tỏa sáng tại Cúp vô địch C1 năm 1999 khi đóng góp 3 bàn thắng cho chức vô địch của M.U. Tính đến nay, Scholes đã cùng M.U đoạt nhiều danh hiệu cao quý như: 10 chức vô địch giải Ngoại hạng, 3 FA Cup, 2 League Cup, 1 ngôi vô địch Champions League, 1 cúp các CLB thế giới FIFA…

Scholes là "biểu tượng của sự cống hiến thành công" vì anh đã có nhiều màn trình diễn đẹp mắt, góp phần tạo nên sự ổn định trong đội hình thi đấu của CLB ở vai trò tiền vệ trung tâm nhiều năm qua. Do vậy mà HLV Ferguson đã không ngừng níu kéo Scholes mỗi khi anh quyết định giã từ sân cỏ. Đơn cử như từ đầu đến gần cuối mùa giải 2005-2006 Scholes đã không có mặt vì mắc chứng suy giảm thị lực nghiêm trọng. Anh quyết định chia tay M.U và được ban huấn luyện cho tham gia trận đấu cuối cùng: Manchester United gặp Charlton Athletic. Nhưng sau đó Scholes đã không thể ra đi khi Ban lãnh đạo M.U lên tiếng muốn anh tiếp tục hỗ trợ cho đội bóng. Còn gần đây nhất là mùa giải 2011-2012, Scholes trở lại sân Old Trafford theo lời mời hợp đồng 1 năm của HLV Ferguson để hỗ trợ cho tuyến giữa đang bị "hổng" sau khi anh "treo giày" được hơn nửa năm.

Tiền vệ Paul Scholes còn là một biểu tượng của sự miệt mài, chăm chỉ. Cùng thời với những danh thủ như David Beckham, Micheal Owen… nhưng tài năng của Scholes tiến chậm hơn. Tuy nhiên, sự kiên trì, nỗ lực của anh trên sân đã được mọi người thừa nhận. Ít bị điều tiếng trong sự nghiệp bóng đá, lối sống lành mạnh, ý thức nghề nghiệp cộng với lòng trung thành đã giúp Scholes có vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Ferguson. Anh hiện được HLV này đưa vào tầm ngắm "Trợ lý HLV cho đội dự bị" của CLB thay thế cho vị trí của trợ lý HLV Warren Joyce sắp trở về Hull City.


XUÂN NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết