23/11/2015 - 20:30

Ông Miura và “đám trẻ” phố núi

HLV người Nhật Toshiya Miura vừa tiết lộ ông đã có trong tay bản danh sách 30 cầu thủ chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Tuy nhiên, phải chờ đến sau giải U21 quốc tế ông mới công bố và trong đó không có nhiều cái tên của U21 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Cũng cần nhắc lại hồi ông bầu Đoàn Nguyên Đức chịu ngồi ghế Phó Chủ tịch VFF, ông đã nói thẳng thắn rằng nếu ông Lê Hùng Dũng làm Chủ tịch VFF thì ông mới chấp nhận. Giữa hai người bạn này ban đầu có chung "chí hướng" và nhất là lời hứa sẽ đầu tư trọng điểm lứa cầu thủ trẻ của HAGL làm nòng cốt dự SEA Games lẫn vòng loại U23 châu Á. Tuy nhiên, dưới dự dẫn dắt của HLV Miura, "đám trẻ" phố núi của bầu Đức rơi rụng dần và gần như chỉ có mỗi Công Phượng trụ lại mà cũng có trận được ra sân, trận không.

HLV Miura có triết lý huấn luyện khác với cách chơi bóng của cầu thủ HAGL.

 

Mọi sự trái với phán đoán của bầu Đức đến nỗi ông khẳng định HLV Miura cho gọi Công Phượng lên đội tuyển chỉ là cách đối phó với dư luận. Trong khi đó, HLV Miura luôn từ tốn… từ chối bất cứ câu hỏi nào có dính dáng đến HAGL và Công Phượng bởi ông tin vào triết lý bóng đá của mình.

Sau vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 26, "quân" bầu Đức không phải là trụ cột ở đội tuyển U23 và đợt tập trung sắp tới cũng thế. Ông thầy người Nhật có cách xây dựng đội tuyển theo ý riêng của mình và cái chính là ông luôn đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu do VFF đưa ra, mặc dù các chỉ tiêu ấy không mới và thực tế ông Miura chưa thể tạo nên đột phá. Trong khi đó, HLV Miura dường như luôn "phớt lờ" nhiều cầu thủ của HAGL mà ngay từ đầu ông đã nói là không hơn các học trò của mình trên tuyển.

Chính HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL cũng thất vọng vì rất nhiều cầu thủ trong "đám trẻ" phố núi có chất lượng và xứng đáng có tên ở tuyển, nhưng không hiểu vì sao HLV Miura đều bỏ qua. Ông Tuấn đánh giá HLV Miura với cách huấn luyện cầu thủ như hơn một năm qua sẽ khó mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam.

Và khi ông Miura vẫn còn ngồi ghế HLV trưởng, sẽ rất khó khăn cho "đám trẻ" phố núi có cửa chen chân vào các đội tuyển, bởi triết lý bóng đá của thầy Nhật khác hẳn với phong cách chơi bóng của họ.

Bài, ảnh: SONG HUY

Chia sẻ bài viết