09/11/2010 - 08:17

MÔN BÓNG ĐÁ NAM ASIAN GAMES 2010

Olympic Việt Nam thắng Olympic Bahrain 3-1

(CT)- Olympic Việt Nam chọn chiến thuật phòng ngự phản công để đối phó với lối chơi tấn công ào ạt của Olympic Bahrain trong trận khởi đầu vòng loại Asian Games 2010 vào chiều 8-11-2010. Phút 32, tiền vệ Thành Lương đột phá từ cánh phải và chuyền bóng cho tiền vệ Thanh Trung dứt điểm tung lưới Bahrain, đưa Olympic Việt Nam dẫn trước 1-0. Bàn thắng đã kích thích tinh thần thi đấu của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Trước khi kết thúc hiệp một, lần lượt Trọng Hoàng, Thành Lương suýt gia tăng cách biệt cho Olympic Việt Nam.

Các pha phản công của Olympic Việt Nam càng trở nên nguy hiểm khi hiệp hai Olympic Bahrain nôn nóng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 72, tiền đạo Almalood tung cú sút rất mạnh, nhưng thủ môn Tấn Trường xuất sắc cản phá. Ngay sau đó, tiền vệ Trọng Hoàng kết thúc một pha phản công sắc bén, gia tăng cách biệt 2-0 cho Olympic Việt Nam. Chưa dừng lại đây, vào phút 88, đội Olympic Việt Nam được hưởng quả phạt đền khi tiền vệ Đức Thiện bị hậu vệ đối phương “đốn” ngã trong vùng cấm địa Bahrain. Cú sút 11 m của Đức Thiện không thành công, nhưng tiền đạo Anh Đức kịp thời có mặt ghi bàn thắng thứ 3 cho Olympic Việt Nam. Phải đến phút bù giờ Hashem mới ghi được bàn thắng danh dự cho Olympic Bahrain từ chấm phạt đền. Thắng Bahrain 3-1, Olympic Việt Nam tạo lợi thế trong cuộc chạy đua giành vé vào vòng sau.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết