17/08/2026 - 11:16

Nước thượng nguồn đổ về, kết hợp triều cường gây ngập vùng trũng thấp 

(CT) - Theo Viện khoa học thủy lợi miền Nam, mực nước thượng nguồn ĐBSCL đang có xu hướng tăng dần, kết hợp triều cường đầu tháng 7 âm lịch dâng cao, gây ngập nghẹt đường giao thông, khu vực trũng thấp.

Khu vực chợ Bình Thủy (phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) bị ngập sâu do triều cường sáng 16-8. Ảnh: CTV

Cụ thể, sáng 16-8 triều cường kết hợp nước thượng nguồn đổ về dâng cao đạt đỉnh 1,82m (cao hơn báo động I là 0,02m) trên sông Hậu và sông, rạch thuộc khu vực trung tâm TP Cần Thơ. Khu vực trũng thấp tiếp tục bị ngập sâu do triều cường.

Dự báo từ nay đến cuối tháng 8, mực nước ở đầu nguồn ĐBSCL có xu thế tăng dần, mực nước lớn nhất các trạm dọc theo Sông Hậu xấp xỉ mức báo động lũ cấp I. Mực nước tại Châu Đốc vẫn ở mức xấp xỉ 2m, tại Long Xuyên 1,8m và ở Cần Thơ xấp xỉ 1,7m. Mực nước vùng hệ thống thủy lợi Cái Lớn - Cái Bé chịu tác động chủ yếu bởi triều phía biển Đông và biển Tây. Dự báo mực nước lớn nhất từ nay đến cuối tháng 8 trên các trạm biến đổi ở mức 0,7-1,05m, diễn biến mực nước có xu thế cao ở khu vực ven sông chính, thấp dần về phía khu vực xa sông chính và bên trong nội đồng.

Viện khoa học thủy lợi miền Nam cũng cho biết từ tháng 8 đến tháng 10-2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên biển Đông có 6,8 cơn bão, đổ bộ vào đất liền 2,7 cơn). Lượng mưa ở khu vực Nam Bộ đến cuối tháng 8 phổ biến từ 180-350mm; tổng lượng mưa vùng bán đảo Cà Mau phổ biến từ 180-220mm, ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%. Ngoài ra, hiện tại khu vực ĐBSCL đang bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên mùa mưa năm nay sẽ kết thúc sớm hơn so với trung bình nhiều năm từ khoảng 10-20 ngày (cụ thể trong khoảng giữa tháng 11-2026). Các địa phương trong vùng cần thực hiện các giải pháp dự trữ nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho mùa khô 2026-2027 sắp tới.

HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết