09/07/2012 - 08:40

Nộp thuế, cần sự hợp tác của doanh nghiệp

Nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ, quyền lợi của từng cá nhân, doanh nghiệp (DN), tổ chức mà còn tạo sự công bằng giữa những người sản xuất, kinh doanh, tạo nên một môi trường cạnh tranh bình đẳng. Tuy nhiên, bên cạnh những cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ về thuế thì cũng có những doanh nghiệp, cá nhân chưa ý thức được hết quyền và nghĩa vụ trong công tác nộp thuế, làm cho công tác thu thuế của cơ quan thuế còn gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo Cục Thuế TP Cần Thơ, tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có những bước phát triển tốt trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2012. Thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2011 đạt trên 5.519 tỉ đồng, đạt 104,94 dự toán HĐND giao và bằng 116,42% so với cùng kỳ 2010. Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2012, tổng nguồn thực hiện thu NSNN đạt trên 2.165 tỉ đồng (kể cả thu cân đối ngân sách địa phương) đạt 35,49% dự toán HĐND giao và đạt 95,23% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác thu thuế cần sự chủ động hợp tác từ phía các doanh nghiệp, cá nhân. Trong ảnh: Doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế tại Chi cục Thuế quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Thực tế cho thấy, bên cạnh các đơn vị thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ về thuế thì vẫn còn một số đối tượng nộp thuế chưa thực hiện đúng pháp luật về thuế, kê khai chậm và chưa đúng quy định đã được cơ quan thuế hướng dẫn, một số tổ chức cá nhân dây dưa nợ thuế, cố tình trốn thuế, vi phạm pháp luật thuế. Hành vi vi phạm nghĩa vụ về thuế hiện nay chủ yếu là chậm nộp thuế, cố tình trì hoãn các khoản thuế đối với Nhà nước, làm cho công tác thu thuế của cán bộ ngành thuế còn gặp nhiều khó khăn. Ông Võ Kim Hoàng, Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho rằng: Việc không chấp hành nghĩa vụ về thuế dù bất cứ hình thức nào đều là vi phạm pháp luật, không những làm thất thu cho ngân sách nhà nước mà còn không công bằng giữa những người sản xuất, kinh doanh, tạo sự cạnh tranh không bình đẳng, gây thiệt hại cho người nộp thuế đầy đủ.

Đối với những DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể thực hiện tốt công tác thuế sẽ được Bộ Tài chính, UBND thành phố, Cục Thuế tổ chức tuyên dương khen tặng, ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc thực hiện tốt công tác nộp thuế. Đã có nhiều DN thực hiện tốt công tác thuế với Nhà nước năm 2011 như: Công ty TNHH Vinataba-Philip Morris, Công ty CP Dược Hậu Giang, Công ty CP may Tây Đô, Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm PATAYA, Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, Cơ sở Cẩm Linh .... Ông Trần Văn Bình, Giám đốc Tài chính Công ty CP Xi măng Tây Đô, chia sẻ: Bên cạnh việc phấn đấu hoàn thành tốt nghĩa vụ về thuế, doanh nghiệp còn vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân khác cùng thực hiện tốt công tác nộp thuế. Thực hiện đúng các nghĩa vụ về thuế không những là lợi ích của Nhà nước mà còn là lợi ích của DN. Nộp thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi DN, cá nhân đối với Nhà nước.

Về công tác thu thuế 6 tháng cuối năm 2012, Cục thuế TP Cần Thơ đề ra những nhiệm vụ như: tăng cường công tác thu thuế cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phấn đấu tăng thu NSNN trong 6 tháng cuối năm. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa toàn diện hệ thống thuế theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và kế hoạch của Bộ Tài Chính ban hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế nhằm phục vụ người nộp thuế. Bên cạnh đó, cần nhiều hợp tác từ phía các DN, chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế đúng thời gian quy định...

Trước tình hình nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2012 còn nhiều yếu tố tác động khó khăn, ngành thuế TP Cần Thơ đã xác định công tác thu nợ thuế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm. Tuy nhiên, qua 5 tháng đầu năm công tác thu hồi nợ thuế còn thấp, chưa tạo được tác động mạnh đến người nộp thuế. Do đó, Cục thuế thành phố đã tham mưu cho UBND thành phố thực hiện nhiều giải pháp để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, chống thất thu thuế như: Xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra tổ chức thực hiện công tác thu, thu hồi nợ đọng, lập biên bản và buộc cam kết nộp thuế đối với các đơn vị nợ thuế kéo dài; riêng các đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế thì chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Trường hợp các đơn vị đã cam kết nhiều lần vẫn chưa thực hiện nộp thuế và còn nợ thuế kéo dài nhiều năm thì kết hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng biện pháp tạm thời rút Giấy phép kinh doanh, thu hồi mã số thuế, đồng thời công bố công khai các hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tại buổi hội nghị Tuyên dương đối tượng nộp thuế tốt năm 2011 vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Năm 2012 nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn. Do đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất, cải tiến trang thiết bị, cung cách quản lý để tăng thêm giá trị sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của thành phố đề ra. Ngành thuế cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người nộp thuế. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm hạn chế tình trạng thất thu thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về thuế... nhằm tạo sự công bằng giữa các đối tượng nộp thuế.

Bài, ảnh: TUYẾT NHUNG

Chia sẻ bài viết