29/09/2012 - 19:52

Nơi gặp gỡ của niềm đam mê “ngựa sắt”

 Các lão tướng đạp xe trên đường Võ Văn Kiệt khi trời vừa hửng sáng. Ảnh: Thái Hưng

Ý tưởng thành lập hội xe đạp dành cho các lão tướng nảy sinh từ cuộc gặp tình cờ của vài người bạn cũ trong làng đua xe đạp Cần Thơ trước giải phóng. Hội xe đạp Thể thao TP Cần Thơ ra đời năm 2004 và đến nay đã có khoảng 145 hội viên, chưa kể những người cùng tham gia tập luyện…

Cứ vào khoảng 5 giờ sáng những ngày cuối tuần, chú Đoàn Văn Dữ (Sáu Dữ) cưỡi lên lưng "ngựa chiến" trị giá khoảng 60 triệu đồng của mình tới đầu đường Võ Văn Kiệt để tụ họp cùng những người bạn cũ. Khi số người góp mặt khá đông, họ bắt đầu khởi động hành trình hướng về sân bay Cần Thơ. Chú Sáu Dữ cho biết: "Xe đạp là môn thể thao rất tốt cho những người có tuổi rèn luyện sức khỏe. Trước đây, mọi người tập trung chạy ở các tuyến đường 30 Tháng 4, 3 Tháng 2 rồi sau đó là tuyến cầu Cần Thơ. Khi đường Võ Văn Kiệt hoàn thành, anh em tập trung về đây, đường rộng, thoáng lại có không gian đẹp". Anh Trương Thái Hưng, Tổng thư ký Hội xe đạp thể thao TP Cần Thơ, cho biết bình quân mỗi buổi sáng có khoảng 60-70 người tham gia đạp xe, còn lúc đông có thể lên tới cả trăm người.

Chú Sáu Dữ nhớ lại, khoảng cuối năm 2000, tình cờ chú gặp lại A Ton "đầu bạc" - một tay đua trong làng xe đạp cũ của Cần Thơ. Sau một hồi trò chuyện, hai người nảy ra ý định vận động một số bạn bè xưa thành lập hội xe đạp lão tướng. Ban đầu, chú Sáu Dữ vận động được 6 người bạn từng gắn bó với làng xe đạp Cần Thơ như Ba Thìn, Tư Mỏ lết, Lão Tôn, Ba Khía, bác sĩ Toàn… Khi đó, mọi người luyện tập trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ còn rất nhỏ hẹp. Đến năm 2002, phong trào phát triển rộng hơn với sự góp mặt của một số doanh nhân mê xe đạp như ông Trần Ngọc Thiện (Sìl Mỳ), Chín Nghĩa… Số thành viên không ngừng tăng lên, đến năm 2004, đã có khoảng 40 người. Lúc này, mọi người thấy cần thiết phải thành lập hội để hoạt động có tổ chức hơn. Hội xe đạp thể thao TP Cần Thơ ra đời từ đó, do ông Trần Ngọc Thiện làm chủ tịch.

Hội đã trải qua 2 nhiệm kỳ 4 năm và dự kiến vào giữa tháng 10 tới sẽ đại hội lần 3 với nhiệm kỳ 5 năm. Sự ra đời của Hội xe đạp thể thao TP Cần Thơ đã góp phần rất lớn vào phong trào xe đạp Cần Thơ. Ngoài việc thúc đẩy phong trào tập luyện ở người cao tuổi, Hội cũng đã giới thiệu một số vận động viên vào đội tuyển xe đạp Cần Thơ, như vận động viên Quốc Bảo được giới thiệu vào năm 2004. Quốc Bảo thi đấu cho Cần Thơ khoảng 4 năm trước khi chuyển sang khoác áo tuyển Hậu Giang năm 2008.

Với tôn chỉ thúc đẩy phong trào luyện tập xe đạp ở Cần Thơ, Hội không giới hạn độ tuổi hội viên. Hiện tại, hội viên nhỏ tuổi nhất là 25 và cao nhất là 80. Các thành viên được tạo điều kiện giao lưu, dã ngoại với một số đơn vị tỉnh bạn như Tiền Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long… Hàng năm, Hội phối hợp với Sở VH-TT & DL tổ chức 2 cuộc đua vào các dịp lễ 30-4 và Tết Nguên đán với 2 nhóm tuổi dưới 50 và trên 51. Bên cạnh đó, Hội còn hỗ trợ quần áo và tổ chức tập luyện để hội viên tham gia thi đấu các giải không chuyên. Nhiệm kỳ vừa qua, các hội viên đã mang về 4 giải nhất, 3 giải nhì và 3 giải ba ở giải thi đấu nghiệp dư do các tỉnh tổ chức.

Thực ra, thành tích không phải là điều quan trọng nhất đối với Hội xe đạp thể thao TP Cần Thơ, mà cái chính là Hội đã tạo được sân chơi để những người có chung niềm đam mê "ngựa sắt" luyện tập, gặp gỡ và giao lưu.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết