14/09/2021 - 06:58

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động thu ngân sách nhà nước (NSNN). Triển khai các giải pháp quản lý phù hợp, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều phương thức… là những nỗ lực mà ngành Thuế TP Cần Thơ đang thực hiện trong bối cảnh giãn cách xã hội kéo dài do dịch COVID-19.

Thu giảm mạnh

Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến số thu NSNN.

Thực hiện giãn cách xã hội, nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến số thu NSNN.

Ngay khi TP Cần Thơ áp dụng giãn cách xã hội từ giữa tháng 7-2021, Cục Thuế thành phố  đã chỉ đạo các phòng và các chi cục thuế tăng cường đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án làm việc mới tại cơ quan thuế trên địa bàn. Trên cơ sở đó, số lượng công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế giảm dần, triệt để triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc trực tuyến và luân phiên có mặt tại trụ sở. Song, vẫn đảm bảo giải quyết công việc đúng thời hạn, kết hợp với tăng cường công tác quản lý thuế. 

Trong điều kiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, công tác giải quyết thủ tục hành chính, tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế vẫn được đảm bảo, đặc biệt là theo phương thức điện tử (eTax). Các trường hợp hồ sơ chưa được hệ thống eTax đáp ứng tiếp nhận, người nộp thuế gửi đến cơ quan thuế qua dịch vụ bưu chính. Các văn bản hướng dẫn, trả lời về chính sách thuế cũng như về nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế… được đăng tải trên website Cục Thuế và gửi email đến người nộp thuế. Để hỗ trợ kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp, Cục Thuế đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử, trang thông tin điện tử, qua điện thoại, hộp thư điện tử… về các chính sách hỗ trợ như: Nghị định số 52/2021 gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021; Thông tư số 47/2021/TT-BTC về mức thu một số khoản phí, lệ phí...

Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ, cho biết: Dịch COVID-19 đã khiến nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, thu hẹp quy mô sản xuất, ảnh hưởng đến tiến độ thu nộp NSNN. Nếu như tháng 7, ngành Thuế thành phố thực hiện thu NSNN đạt gần 763 tỉ đồng, tháng 8 chỉ thu hơn 290 tỉ đồng. Lũy kế 8 tháng năm 2021, thu NSNN trên địa bàn thành phố gần 6.728 tỉ đồng, đạt 62,54% dự toán Bộ Tài chính và 60,7% dự toán HĐND thành phố, bằng 94,08% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong cơ cấu nguồn thu cũng có một số khoản đạt khá so với dự toán, như:  thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 74,04% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 83,3% dự toán; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, nhà đất đạt 80,94% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 89,43% dự toán; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 84,76% dự toán; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 248% dự toán...

Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ

Theo nhận định của Cục Thuế TP Cần Thơ, với diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, khó đoán như hiện nay thì công tác thu NSNN trong những tháng cuối năm sẽ còn rất nhiều thách thức. Do đó, ngành Thuế thành phố nỗ lực trong công tác thu với mức cao nhất và cùng đóng góp vào thành quả chung của ngành Thuế cả nước. Trước mắt, trong tháng 9, ngành Thuế phấn đấu thu đạt dự toán là 945 tỉ đồng, trừ tiền sử dụng đất là 834,7 tỉ đồng.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, ngành Thuế thành phố xác định tập trung thực hiện các biện pháp tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tiếp cận đầy đủ các chính sách pháp luật thuế mới ban hành, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về thuế. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ bằng phương thức điện tử để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế và hưởng các chính sách hỗ trợ về thuế, dần ổn định sản xuất - kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN, bù đắp thiệt hại do tác động của dịch bệnh gây ra.

Ông Võ Minh Lương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Cái Răng - Phong Điền, cho biết: Chi cục đẩy mạnh tuyên truyền Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1-6-2021 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 và Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền lợi ích việc lập tờ khai quyết toán thuế thông qua hệ thống thuế điện tử eTax để người nộp thuế tự lập tờ khai quyết toán tại nhà hoặc tại cơ quan nhằm phòng, chống lây lan dịch bệnh, tiết kiệm thời gian và chi phí. Chi cục nắm tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn; rà soát, khảo sát theo danh sách đăng ký kinh doanh để đưa vào lập bộ, quản lý hộ kinh doanh mới. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt tình hình những hộ kinh doanh tạm ngưng, ngưng hoạt động trên địa bàn để làm cơ sở tuyên truyền hướng dẫn và tham mưu UBND quận thực hiện trợ cấp theo Nghị quyết 68.

Phấn đấu hoàn thành cao nhất có thể dự toán thu NSNN năm 2021, ông Huỳnh Tấn Phát cho biết: Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị thu bám sát số thu được giao, trên cơ sở đó, rà soát, cân đối từng nguồn thu, sắc thuế để tổ chức quản lý thu đúng, đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cơ quan thuế các cấp tổ chức quản lý, khai thác các nguồn thu còn tiềm năng để bù đắp cho các khoản hụt thu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, quản lý chặt chẽ đối với các loại hình kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online... nhằm không bỏ sót nguồn thu. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trên địa bàn để kiểm soát giá cả hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng… Cùng với đó, triển khai các biện pháp tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng, tập trung những lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao trong hoàn thuế, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết