11/05/2012 - 08:34

Nỗ lực duy trì đà tăng trưởng cả năm

Điện thoại di động được sản xuất tại Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu ấn tượng nhất trong 4 tháng đầu năm 2012. Ảnh: vne 

Báo cáo của Bộ Công thương cho biết trong tháng 4 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt khoảng 8,6 tỉ USD, tuy giảm 9,3% so với tháng 3 nhưng vẫn tăng 14,3% so với tháng 4 năm ngoái. Và nếu tính chung 4 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta đạt hơn 33,4 tỉ USD, tăng tới 22,1% so với cùng kỳ năm 2011, trong đó khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng mạnh nhất 36,4% và dẫn đầu với 20,5 tỉ USD. Sự đóng góp của khu vực kinh tế trong nước chỉ tăng 4,3%, đạt 12,8 tỉ USD.

Các mặt hàng xuất khẩu không thuộc nhóm chủ lực cũng đạt mức tăng trưởng ấn tượng như điện thoại các loại và linh kiện tăng 154%, đạt 3,5 tỉ USD; máy tính và linh kiện tăng 98,6%, đạt 2,1 tỉ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 95,5%, đạt 1,4 tỉ USD; máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng tăng 58,2%, đạt 1,7 tỉ USD. Các mặt hàng chủ lực như dệt may đạt 4,4 tỉ USD, tăng 14,7%; giày dép đạt gần 2 tỉ USD, tăng 9,3%; thủy sản đạt 1,8 tỉ USD, tăng 13,3%. Ngược lại, xuất khẩu một số mặt hàng cũng được coi là chiến lược của nước ta đã bắt đầu giảm đáng kể, như gạo giảm 27,8%, cà phê giảm 25%%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 16,7%, cao su giảm 31%. Một số thị trường xuất khẩu chính của chúng ta vẫn giữ được mức tăng trưởng khá trong 4 tháng đầu năm như Liên minh châu Âu (EU) đạt 5,7 tỉ USD, tăng 20,2%; Mỹ 5,58 tỉ USD, tăng 17,5%, Nhật Bản tăng 51,3%, Trung Quốc tăng 24,6%, ASEAN 16,5%.

So với kim ngạch nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 33,6 tỉ USD, chỉ tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhập siêu của nước ta là 176 triệu USD, chỉ chiếm 0,5% kim ngạch xuất khẩu. Đây phải nói là con số nhập siêu quá thấp trong bối cảnh từ nhiều năm qua chúng ta vẫn phụ thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất công nghiệp. Nhập siêu của Việt Nam vẫn chủ yếu từ các thị trường châu Á như Trung Quốc 4,4 tỉ USD, ASEAN 1,7 tỉ USD, Hàn Quốc hơn 2,8 tỉ USD, Đài Loan gần 2,2 tỉ USD.

Thống kê cho thấy chúng ta giảm nhập khẩu nguyên liệu khi mà chỉ số sản xuất công nghiệp trong 4 tháng qua chỉ tăng 4,3% so với cùng năm 2011 và nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ký kết hợp đồng xuất khẩu. Đây là dấu hiệu chậm lại của sản xuất và tiêu thụ hàng hóa trong thời gian tới.

Giới lãnh đạo Bộ Công thương đã tuyên bố sẽ tập trung tháo gỡ trở ngại cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định và phát triển sản xuất, đặc biệt là ngành công nghiệp chế biến và chế tạo phục vụ xuất khẩu. Từ nay đến cuối năm, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường và định hướng xuất khẩu cho các doanh nghiệp sẽ được thực hiện đồng bộ và từng thị trường. Đẩy mạnh đàm phán ký kết thỏa thuận tự do thương mại với nhiều nước cũng là một mục tiêu lớn.

Cam kết đó cùng với mức tăng xuất khẩu 22,1% trong 4 tháng đầu năm thì trong 2/3 chặng đường còn lại của năm có khả năng hoàn thành mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu 13% so với năm 2011, đạt 108 tỉ USD năm 2012.

PHÚC NGUYÊN (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết