06/09/2019 - 09:50

Những việc làm nhỏ! 

Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng TP Cần Thơ vừa phát động thực hiện mô hình “Phòng họp không chai nhựa” trong hệ thống tổ chức Đoàn. Theo Ban Thường vụ (BTV) Đoàn khối, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các chương trình chung tay phân loại rác thải nhựa, BTV Đoàn khối kêu gọi các cơ sở Đoàn trực thuộc không sử dụng vật liệu nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy ở mỗi cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hạn chế tối đa việc sử dụng túi, chai nhựa, ống hút nhựa và các vật dụng khác từ nhựa dùng một lần tại các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm kêu gọi, tuyên truyền đoàn viên, thanh niên cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Thực tế, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn- Hội đã triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng việc hạn chế sử dụng vật liệu bằng nhựa, như: Quận đoàn Ô Môn, Bình Thủy sử dụng chai nước thủy tinh hoặc ly sứ thay thế các chai nước bằng nhựa. Ở các cơ sở Đoàn còn phát động đoàn viên, thanh niên sử dụng chai inox, ly giấy, ly sứ, ống hút bằng gạo hoặc ống hút giấy… với tiêu chí mỗi bạn trẻ là một tuyên truyền viên nhằm hạn chế rác thải nhựa, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch. Ở các trường đại học, cao đẳng cũng đã đề xuất nhiều sáng kiến hay trong tuyên truyền bảo vệ môi trường. Anh Nguyễn Hoàng Viện, Bí thư Đoàn trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ: “Sắp tới, Đoàn trường sẽ thành lập Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên phòng chống rác thải nhựa”. CLB có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các bạn trẻ sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, xây dựng trường học thân thiện; phát động sinh viên thiết kế các thùng rác chứa rác thải nhựa bố trí trong khuôn viên trường. Qua đó, giúp sinh viên nâng cao ý thức và trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ môi trường sống.

Sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ thiết kế khu vui chơi cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế tại thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai.

Tạ Lâm Tài- sinh viên ngành Sinh học, Chi hội phó Chi hội sinh viên Vĩnh Thạnh (TP Cần Thơ), cho rằng để hạn chế rác thải nhựa, Chi hội đã phát động cho hội viên hạn chế sử dụng vật liệu bằng nhựa. Nhiều bạn đã tích cực hưởng ứng bằng việc sử dụng chai inox để chứa nước uống; sử dụng ống hút gạo hoặc ống hút giấy; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, bảo vệ môi trường. Trong các hoạt động tình nguyện, Chi hội lồng ghép hướng dẫn học sinh các trường phổ thông phân loại rác thải tại nguồn, cách tái chế vật liệu phế thải để tận dụng vào đời sống sinh hoạt. Hay như Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ phát động sinh viên thu gom các bánh xe cũ, vật liệu tái chế để thiết kế sân chơi cho trẻ em ở các xã ngoại thành, qua đó giúp thiếu nhi ở những địa bàn khó khăn có điều kiện vui chơi giải trí...

Nhiều cơ sở Đoàn còn tổ chức hội thi vẽ tranh, tiểu phẩm tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Từ những việc làm nhỏ, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế sử dụng vật dụng từ nhựa, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Bài, ảnh: TÚ ANH

Chia sẻ bài viết