23/10/2022 - 09:01

Nhiều mô hình đảm bảo an toàn giao thông 

Bài, ảnh: Q. THÁI

Trong 5 năm qua (2017-2022), các cấp bộ Ðoàn TP Cần Thơ đã triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT). Trong đó, tập trung đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về ATGT; triển khai các công trình, phần việc nâng cấp hạ tầng giao thông và thành lập các đội xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự ATGT.

Ðội thanh niên tình nguyện phường An Cư, quận Ninh Kiều, hỗ trợ người dân di chuyển trong đợt triều cường vào trung tuần tháng 10-2022.

Theo anh Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, các hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông được tuổi trẻ thành phố tổ chức đa dạng, phong phú. 100% Ðoàn trực thuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật mới được ban hành đến cán bộ Ðoàn, đoàn viên, thanh niên (ÐVTN); trong đó, có Luật Giao thông đường bộ. Các câu lạc bộ pháp luật, lực lượng báo cáo viên các quận, huyện đoàn thường xuyên tập huấn, cập nhật thông tin về tình hình ATGT cho thanh niên. Nội dung và hình thức tuyên truyền về văn hóa giao thông ngày càng đổi mới, thu hút đông đảo ÐVTN tham gia. Tiêu biểu như: Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hội thi tiểu phẩm, vẽ tranh, thi lái xe an toàn… Ðặc biệt, tuổi trẻ thành phố phối hợp tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về ATGT trong đoàn viên định kỳ 1 lần/năm, thu hút được gần 55.000 lượt ÐVTN tham gia. Các cơ sở Ðoàn tăng cường công tác tuyên truyền trực quan sinh động bằng áp phích, pano, băng rôn về văn hóa giao thông treo tại các ngã tư, ngã ba, nơi đông người qua lại, tại các khu chế xuất...

Mô hình xây dựng tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn” được các cấp bộ Ðoàn quan tâm thực hiện. Kết quả, tuổi trẻ thành phố đã xây dựng 654 tuyến phố đô thị văn minh, với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”, tổng chiều dài hơn 15km. Ðồng thời, thành lập 502 đội hình tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị và trật tự ATGT, với 5.928 ÐVTN tham gia. Vào các đợt thi đua cao điểm, như: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè hằng năm, mỗi cơ sở Ðoàn đều thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, trong đó có các công trình nâng cấp hạ tầng giao thông, qua đó phát huy vai trò tuổi trẻ trong đảm bảo ATGT...l

Chia sẻ bài viết