Năm 2011, Thành ủy, HĐND, UBND TP Cần Thơ xác định là năm “Trật tự, kỷ cương đô thị”. Trong đó, tập trung thúc đẩy sản xuất, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh và thực hiện công bằng xã hội. Chấn chỉnh công tác quản lý, trật tự, kỷ cương đô thị, xây dựng thành phố sáng- xanh- sạch đẹp... Với hàng loạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo và nhân dân thành phố đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mới.
Huy động nguồn lực đầu tư
Theo nhận định của các ngành chức năng, năm qua, thị trường xuất khẩu biến động liên tục, tỷ giá tăng, giá cả đầu vào tăng đã tác động mạnh đến sản xuất, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Nhưng thành phố vẫn duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức cao. Trong 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2010, thành phố có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 15,03% (kế hoạch từ 15% trở lên). Trong đó, nông nghiệp- thủy sản giảm 5,3%, công nghiệp- xây dựng tăng 15,77%, dịch vụ tăng 19,6%. Năm 2010, việc huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn được chú trọng, tổng vốn đầu tư ước khoảng 26.282 tỉ đồng, đạt trên 97,3% kế hoạch năm và tăng hơn 16,5% so với năm 2009. Nhiều công trình trọng điểm đã hoàn thành như: cầu Cần Thơ, bến cầu tàu số 2 (cảng Cái Cui giai đoạn 2) đủ năng lực tiếp nhận tàu 20.000 DWT... tạo điều kiện thông thương hàng hóa giữa Cần Thơ và các tỉnh Nam sông Hậu.
 |
TP Cần Thơ đang trên đường phát triển, khẳng định vai trò trung tâm vùng. Ảnh: T. NHÂN |
Ngoài ra, các công trình trọng điểm khác trên địa bàn đang trong giai đoạn nước rút để tạo đà phát triển của thành phố trong năm mới. Theo Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ, tính đến ngày 17-12-2010, tiến độ thực hiện công trình đường Mậu Thân- sân bay Trà Nóc đạt trên 90% và giải ngân vốn 95% (tương đương 454,7 tỉ đồng); đường nối Vị Thanh- TP Cần Thơ đã hoàn thành khối lượng hơn 90%, giải ngân 99% (164,8 tỉ đồng); mở rộng đường Quang Trung- Cái Cui, mở rộng QL 91 (đoạn ngã tư bến xe- Trà Nóc 7km) đang áp giá bồi hoàn giải tỏa cho các hộ dân...
Mặc dù đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, nhưng vẫn còn tồn tại nhiều công trình, dự án chậm tiến độ, tình trạng lấn chiếm kênh rạch, ô nhiễm môi trường... Theo ông Mai Như Toàn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, hiện thành phố còn một số công trình, dự án chậm tiến độ triển khai, tình trạng ngập nghẹt, lấn chiếm kênh rạch... gây bức xúc trong một bộ phận dân cư là do công tác quản lý chưa chặt. Thời gian tới, Sở sẽ siết chặt công tác quản lý, phối hợp với các địa phương xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm kênh rạch. Thành phố đang triển khai dự án nâng cấp đô thị giai đoạn 2, nếu các công trình hoàn thành đúng tiến độ sẽ giải quyết phần nào tình trạng xuống cấp, ô nhiễm ở các tuyến đường nội ô, những con hẻm trên địa bàn. Đồng thời, các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp (lồng ghép giải quyết nhà ở cho những hộ dân sống trên kênh rạch) cũng sẽ giải quyết phần nào những bất cập trên, tạo vẻ mỹ quan đô thị.
Mở mũi đột phá toàn diện
Tại cuộc hội nghị triển khai kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2011, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Tăng trưởng kinh tế năm 2010 của thành phố khá ấn tượng, nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa bền vững, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dân doanh còn hạn chế. Đứng đầu khu vực ĐBSCL về giá trị sản xuất công nghiệp, nhưng thành phố lại thiếu sản phẩm công nghiệp chủ lực. Môi trường cạnh tranh chưa hấp dẫn nhà đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn khiêm tốn, quy mô dự án nhỏ. Chất lượng giáo dục chưa đạt yêu cầu, đầu tư hạ tầng chậm, giải ngân vốn ODA chưa đạt mục tiêu đề ra. Để tạo đà cho năm 2011, cần giải quyết nhanh chóng những yếu kém này”... Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Thanh Mẫn cho rằng, năm 2011 là năm phát triển kinh tế- xã hội gắn với “Trật tự, kỷ cương đô thị”, nên các sở, ngành phải bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, chuyên môn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị- kinh tế của thành phố. Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, nhà đầu tư.
TP Cần Thơ đã đề ra kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 16% trở lên. Trong đó, nông nghiệp- thủy sản tăng 3,3- 3,5%, công nghiệp - xây dựng 17,5- 18%, dịch vụ 17- 17,5%. Thu nhập bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt 2.150 USD, tăng 200 USD so với năm 2010. Thành phố xác định phát triển kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp xuống mức 9,48%, công nghiệp- xây dựng 44,78% và dịch vụ 45,74% trong GDP năm 2011. Để đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương nỗ lực đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư hạ tầng kinh tế kết nối toàn vùng ĐBSCL, nhằm khẳng định vai trò, vị trí trung tâm động lực vùng. Đồng thời, phấn đấu gia nhập câu lạc bộ 1 tỉ USD trên lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa của cả nước.
GIA BẢO