06/09/2019 - 09:50

Nhiều hoạt động mới trong Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền 2019 

(CT)- Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền (Ngày hội) năm nay sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-9, tại Quảng trường huyện Phong Điền. Đây là sự kiện do UBND huyện Phong Điền phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức hằng năm, nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27-9); đồng thời giới thiệu, quảng bá các sản phẩm du lịch, nông sản, ẩm thực địa phương đến với du khách.

Năm nay, Ngày hội sẽ chú trọng các yếu tố văn hóa bản địa, đất và người Phong Điền, nhất là trong tiến trình địa phương đang xây dựng đô thị sinh thái.

Ngày hội năm nay có khoảng 20 hoạt động, trong đó nhiều hoạt động lần đầu được tổ chức. Tiêu biểu là cuộc thi ảnh đẹp đặc trưng Phong Điền, nhằm quảng bá những nét văn hóa lịch sử, nếp sinh hoạt trong đời sống con người của vùng đất Phong Điền; biểu diễn vỏ lãi, diễu hành, trưng bày xe đạp. Đặc biệt, lần đầu tiên Phong Điền tổ chức hội thi chim hót, chim cảnh (có sự hợp tác, hỗ trợ từ quận Thốt Nốt) tạo sân chơi hấp dẫn mới trong ngày hội sinh thái miệt vườn.

Một điểm nhấn nổi bật nữa là hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 27-12-2016 của Thành ủy Cần Thơ về việc xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái. Qua đó, đánh giá lại quá trình và đề xuất những kiến nghị, giải pháp để Phong Điền phát huy được tiềm năng, trở thành huyện đô thị sinh thái gắn với phát triển du lịch. 

Chợ quê và chợ nổi Phong Điền là điểm thu hút ở Ngày hội Du lịch sinh thái Phong Điền mỗi năm.

Tin, ảnh: Ái Lam

Chia sẻ bài viết