07/10/2021 - 09:13

Nhiều giải pháp đảm bảo an toàn giao thông 

Từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Mai Minh Ngoan, Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Cần Thơ (bên phải) và Cảnh sát trật tự tuyên truyền, xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Trong 9 tháng qua, Ban ATGT TP Cần Thơ đã ban hành hơn 50 công văn để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tăng cường triển khai và thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT. Toàn thành phố tổ chức 11.540 cuộc tuyên truyền, phát 65.000 tờ rơi, 3.200 quyển sổ tay kiến thức pháp luật về ATGT; nâng cấp, sửa chữa, cập nhật nội dung và lắp đặt mới 52 pa-nô tuyên truyền, treo 530 băng-rôn trong các đợt cao điểm về ATGT; xây dựng 850 tin, bài, phóng sự về ATGT, phát sóng hơn 5.850 phút tin tức về đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn thành phố... Qua đó, tạo sức lan tỏa và nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra, Công an thành phố, Sở Giao thông vận tải (GTVT), UBND quận, huyện còn siết chặt công tác vận tải hành khách công cộng bằng phương tiện ô tô tại các bến xe, cử lực lượng ứng trực tại 12 chốt kiểm soát đường bộ, tổng kiểm tra các hoạt động của bến khách ngang sông trong suốt thời gian qua để phòng, chống dịch.

Các đơn vị chức năng toàn thành phố đã tổ chức trên 32.000 cuộc tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 26.318 lượt, ra 24.328 quyết định xử phạt, phạt tiền trên 35,5 tỉ đồng, tạm giữ 3.680 giấy phép lái xe, 4.467 phương tiện. Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra y tế 28.613 lượt người điều khiển phương tiện; bắt 3 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ khi di chuyển qua các điểm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19; tuần tra, kiểm soát lưu động, phát hiện 1.410 trường hợp vi phạm quy định Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, xử phạt vi phạm hành chính 124 trường hợp, phạt tiền 247 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng thành phố, quận, huyện tổ chức khảo sát và có phương án giải quyết cụ thể đối với từng vị trí thường xảy ra TNGT, va quẹt... Các ngành, các cấp quan tâm nâng cấp, duy tu, sửa chữa các đoạn tuyến đường bị “ổ gà”, ngập lụt, tăng cường trang bị các biển báo hiệu giao thông trên các tuyến quốc lộ 61C Cần Thơ - Vị Thanh, quốc lộ 1A cầu dẫn Cần Thơ, quốc lộ Nam Sông Hậu, quốc lộ 80… Qua đó, tạo điều kiện để các phương tiện lưu thông thuận lợi. Từ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình trật tự ATGT có nhiều chuyển biến tích cực. Cụ thể, 9 tháng qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 36 vụ TNGT, làm 38 người chết, 6 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2020, giảm 17 vụ TNGT, giảm 16 người chết, giảm 1 người bị thương.

Ông Nguyễn Tấn Chương, Giám đốc Ðoạn Quản lý giao thông thủy bộ trực thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị tập trung thực hiện công tác tuần tra, kiểm tra hàng trăm ngàn kí-lô-mét đường giao thông, hàng ngàn mét cầu giao thông đường bộ, gần 100km chiều dài tuyến đường thủy; đồng thời, thống kê báo hiệu cần thay thế, lắp đặt trên các tuyến giao thông đường thủy. Ðơn vị thường xuyên duy tu, sửa chữa và thay mới một số hạng mục, như: sơn hộ lan đường dẫn vào các cầu và sửa chữa taluy mố cầu trên các tuyến đường tỉnh 920B, 921 trên địa bàn thành phố; giặm vá, đảm bảo ATGT trên các tuyến tỉnh lộ thuộc đơn vị quản lý; tổ chức phát quang trên các tuyến đường tỉnh, kiểm tra, thống kê cọc tiêu, báo hiệu, cột km cần lắp đặt trên các tuyến đường tỉnh; sửa chữa dải phân cách cầu Cái Răng và quốc lộ 91”.

Nhằm tiếp tục kéo giảm TNGT, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT thành phố, đề nghị thủ trưởng các đơn vị sở, ban, ngành là cơ quan thành viên Ban ATGT thành phố và UBND quận, huyện, các đơn vị có liên quan tiếp tục bám sát nội dung, nhiệm vụ đã được phân công tại các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố... Tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền ATGT cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, nhất là khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; tập trung triển khai các mô hình hay, hiệu quả trong công tác tuyên truyền về ATGT... Bên cạnh đó, mở các đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp lễ, Tết...

Bài, ảnh: XUÂN ÐÀO

Chia sẻ bài viết