Thể thao Cần Thơ năm 2024 đã đạt được nhiều thành tích tại các giải vô địch quốc gia và quốc tế, với nhiều gương mặt trẻ, triển vọng dần khẳng định tài năng. Tuy nhiên, thể thao Cần Thơ vẫn đối mặt những thách thức, nhất là chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, mà năm 2025 là thời điểm quyết định.
Màn múa rồng tại lễ khai mạc giải đua xe đạp thể thao và lân sư rồng TP Cần Thơ mở rộng 2025.
Trao đổi với Báo Cần Thơ, ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Trong năm 2024, thể thao thành tích cao của Cần Thơ và thể thao quần chúng đều đạt được những thành tích ấn tượng.
Về thể thao quần chúng, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp tục đầu tư cho phong trào, cơ sở vật chất thể thao, sân bãi, hồ bơi... Các doanh nghiệp cũng tổ chức các giải thể thao quy mô, chất lượng. Trong năm qua, Sở đã cử 119 VĐV tham dự 11 giải thể thao quần chúng quốc gia, đoạt 107 huy chương các loại. Thành tích nổi bật là giải vô địch quốc gia môn Bơi người khuyết tật năm 2024 với 13 HCV, 25 HCB, 19 HCĐ, xếp hạng 3/11 đoàn tham dự.
Về thể thao thành tích cao, năm 2024, các VĐV trẻ, triển vọng của Cần Thơ bắt đầu ghi thành tích tại các giải trong nước và quốc tế. Ấn tượng là các VĐV môn Cờ vua, Boxing, Judo, Vovinam, Taekwondo đoạt huy chương tại các giải trẻ châu Á, vô địch châu Á. Cần Thơ hiện có 20 môn thể thao cấp quốc gia, trong đó có 130 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia; 316 VĐV năng khiếu chính thức. Năm 2024, Cần Thơ cử 998 lượt VĐV tham dự 71 giải thể thao, đoạt 482 huy chương các loại. Trong đó, thành tích nổi bật là đoạt 2 HCV Giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á tại Indonesia; 1 HCB, 1 HCĐ tại Giải vô địch Karate Đông Nam Á tại Thái Lan; 1 HCĐ Giải vô địch Boxing U22 và Trẻ châu Á năm 2024; 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ Giải vô địch Cờ vua Trẻ châu Á tại Kazakhstan; 14 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ Giải vô địch Cờ vua trẻ các nhóm tuổi Đông Nam Á tại Lào; 1 HCĐ Giải vô địch Boxing thiếu niên châu Á năm 2024 tại UAE.
Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng thể thao Cần Thơ vẫn còn nhiều trăn trở. Trước hết là cơ chế chính sách thu hút VĐV tuy đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng so với một số địa phương và một số ngành thì vẫn còn kém. Thứ hai là HLV ở một số môn yếu cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm, kiến thức không theo kịp xu hướng nên ảnh hưởng đến công tác tuyển chọn đầu vào và thành tích của VĐV. Việc quản lý VĐV, từ tập luyện, thi đấu, đến sinh hoạt, chỗ ở… cũng còn nhiều vấn đề.
Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót và phát huy thế mạnh, ông Trương Công Quốc Việt cho biết năm 2025, Sở sẽ tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách; triển khai các chương trình, đề án thể thao. Thứ nhất là chính sách đối với HLV, VĐV thành tích cao, nhằm đầu tư tương xứng những VĐV có năng lực, tài năng. Thứ hai là tiếp tục vận dụng cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho thể thao, trong đó có cơ sở vật chất, phát triển các phong trào thể thao và thành tích cao. Thứ ba là tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả Đề án số 10 của Thành ủy về phát triển thể dục thể thao đến năm 2030 và Đề án phát triển thể thao thành tích cao của UBND thành phố phê duyệt giai đoạn 2025-2035.
Năm nay, ngành thể thao tập trung nguồn lực cho Đại hội Thể thao ĐBSCL, mà Cần Thơ phấn đấu vào tốp 3 đơn vị có thành tích tốt nhất. 2025 cũng là tiền đề để chuẩn bị lực lượng cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh, nên Đại hội ĐBSCL là dịp để rà soát, kiểm tra và tập trung đầu tư cho những VĐV trọng điểm. Sở cũng chỉ đạo các địa phương tập trung hoàn thành tốt đại hội thể thao các cấp trong năm 2025 và chuẩn bị đại hội thể dục thể thao cấp thành phố trong quý 1-2026.
Ông Trương Công Quốc Việt cho biết: “Với sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự nỗ lực, phấn đấu của các công chức, viên chức, HLV, VĐV thể thao Cần Thơ, tôi hy vọng năm 2025, thể thao Cần Thơ sẽ hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích hơn nữa ở các giải thi đấu trong nước và quốc tế”.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH