10/08/2026 - 13:54

Nhãn Long Phụng Châu “bén rễ” trên vùng đất cồn 

Việc tìm kiếm những giống cây trồng có khả năng thích nghi vùng đất địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, đang trở thành hướng đi của nhiều nông dân. Ông Trần Văn Hùm, ngụ ấp Mỹ Phước (Cồn Mỹ Phước), xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, là một trong những điển hình tiêu biểu cho hướng đi trên. Vì giống nhãn Long Phụng Châu mà ông Hùm lựa chọn trồng không chỉ cho trái quanh năm mà còn chịu được mặn.

Ông Trần Văn Hùm, ngụ ấp Mỹ Phước, xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ, bên vườn nhãn Long Phụng Châu 1ha, cho thu nhập 200 triệu đồng/năm.

Theo ông Hùm, trái nhãn Long Phụng Châu khá to, cơm dày, độ ngọt vừa phải, cho trái quanh năm, có thể chủ động thời điểm thu hoạch. Đặc biệt, thời điểm nhãn có trái nghịch vụ, bán được giá cao và giống nhãn này lại chịu được mặn tốt. Nhãn Long Phụng Châu từ lúc trồng đến thu hoạch trái là 2 năm. Nếu chăm sóc tốt, 1 năm cây đã ra trái và cho trái ổn định từ năm thứ 2.

Để cây cho trái liên tục, người trồng tỉa cành tạo tán hợp lý, bón phân cân đối và điều tiết nước tưới phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Việc xử lý ra hoa đúng thời điểm đóng vai trò quyết định, giúp cây duy trì sức sinh trưởng và vẫn đảm bảo năng suất, chất lượng trái. Ông Hùm còn khoe, cây nhãn Long Phụng Châu “bén rễ” trên 1ha đất vườn nhà ông được 4 năm nay phát triển tốt, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Vườn nhãn của ông Hùm có 60 gốc nhãn, trái thu hoạch quanh năm, sản lượng thu về khoảng 3 tấn trái. Nhờ chủ động được thời điểm thu hoạch, giá bán 120.000-150.000 đồng/kg, trừ chi phí, ông thu lợi nhuận 200 triệu đồng/ha/năm. Ngoài bán trái nhãn, ông Hùm còn cung ứng cây giống ra thị trường. Đến nay, ông đã xuất bán hơn 1.000 nhánh nhãn, giá bán từ 120.000-150.000 đồng/nhánh, trừ chi phí, lợi nhuận hơn 120 triệu đồng.

Ông Hùm chia sẻ: “Để cho năng suất cao, ngoài việc lựa chọn giống tốt, người trồng cần chú trọng cải tạo đất bằng phân hữu cơ, bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây. Ngoài ra, cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để có biện pháp chăm sóc, tưới tiêu hợp lý, nhất là trong thời điểm nắng nóng hoặc khi xảy ra xâm nhập mặn”.

Theo ông Lê Hoàng Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Mỹ, mô hình trồng nhãn Long Phụng Châu của ông Hùm minh chứng cho sự năng động, sáng tạo của nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Mô hình có tiềm năng nhân rộng, giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng bền vững. Hội sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ kỹ thuật, kết nối tiêu thụ để giúp bà con yên tâm phát triển mô hình.

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết