28/02/2015 - 19:43

Nhà băng tìm cách kích cầu tín dụng

Lãi suất cho vay đang có xu hướng giảm, thanh khoản ngân hàng được đảm bảo. Vừa qua, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) kêu gọi các ngân hàng giảm tiếp 1-1,5% lãi suất cho vay trung và dài hạn để tiếp tục hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN), kích cầu tín dụng trong năm mới. Hiện nhiều nhà băng đã tung các gói sản phẩm cho vay với lãi suất ưu đãi ra thị trường để khơi dòng vốn tín dụng đầu năm. Trong năm 2015, Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB) áp dụng cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình tổng hạn mức cho vay 5.000 tỉ đồng với lãi suất tối thiểu 5%/năm trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân. Chương trình này được SHB triển khai từ ngày 12-1-2015 nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình thực hiện những dự định của mình trong năm. VIB cũng vừa tăng thêm 1.000 tỉ đồng cho gói sản phẩm cho vay ngắn hạn với lãi suất ưu đãi 8,49%/năm trong thời gian 6 tháng. Từ ngày 28-1, khách hàng vay tại VIB sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 8,49%/năm trong 6 tháng đầu đối với khoản vay 6-12 tháng, với khoản vay dưới 6 tháng, khách hàng được hưởng mức lãi suất 8,99%/năm trong 3 tháng đầu. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất vay ở mức bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 13 tháng của VIB cộng biên độ 4% một năm. Gói sản phẩm của VIB dành cho khách hàng cá nhân, hộ gia đình và DN siêu nhỏ.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã triển khai Chương trình "Kết nối khách hàng tiềm năng" từ giữa tháng 12-2014 đến tháng 3-2015, khách hàng là DN lần đầu vay vốn tại Vietinbank sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi 5%/năm với thời gian ưu đãi 6 tháng đầu và 6,5%/năm trong thời hạn tối đa 12 tháng cho các khoản vay trung và dài hạn. Gói tín dụng của Vietinbank nhằm hỗ trợ DN tiếp cận vốn giá rẻ, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh trong năm 2015. Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank) cũng dành gói tín dụng 500 tỉ đồng cho khách hàng cá nhân vay vốn từ 26-1 đến 31-3-2015 với lãi suất 7,7%/năm trong 3 tháng đầu đối với vay ngắn hạn và 6 tháng đầu đối với trung, dài hạn nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, xây nhà, sửa chữa nhà… của khách hàng cá nhân. Sau thời gian ưu đãi, lãi suất của VietABank được tính bằng lãi suất tiền gửi VND tại VietABank cộng biên độ 3,5-3,8% một năm. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) cũng cam kết dành 10.000 tỉ đồng hỗ trợ cho DN, cá nhân, hộ kinh doanh, hợp tác xã 24 quận, huyện ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành cả nước trong năm 2015 với mức lãi suất ưu đãi từ 6,9%/năm… Ngoài triển khai các gói sản phẩm cho vay ưu đãi, các nhà băng còn tích cực thực hiện cho vay theo các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN, nhằm nỗ lực khơi dòng vốn tín dụng trên thị trường.

Năm 2015, mục tiêu NHNN đặt ra tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống 13-15% để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế 6,2%. Tuy nhiên, người đứng đầu NHNN cho biết mục tiêu tăng trưởng có thể điều chỉnh trong 6 tháng đầu năm nếu nền kinh tế trong nước gặp khó do ảnh hưởng của sự sụt giảm giá dầu. Theo nhận định của một số chuyên gia kinh tế, cầu tín dụng thị trường vẫn chưa đột biến lớn do kinh tế vẫn khó, nhiều DN chưa mạnh dạn đầu tư trong năm mới. Thêm vào đó, các gói sản phẩm của các ngân hàng đưa ra nếu nhìn vào con số bề nổi thì lãi suất cho vay giảm đáng kể so với trước, song khi hết thời gian ưu đãi, biên độ mà các nhà băng tính lãi suất cho vay mới dao động từ 3,5-4% một năm cũng khá cao. Cụ thể, lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 13 tháng tại thời điểm hết ưu đãi là 7%/năm, cộng với biên độ 4% thì lãi suất khách hàng phải trả cho ngân hàng là 11%/năm. Như vậy, chi phí vốn vẫn còn cao đối với DN nên DN sẽ cân nhắc vay vốn trong năm mới. Vấn đề hiện nay là các nhà băng cần kiểm soát dòng vốn ra thị trường có đến đúng địa chỉ, DN vay vốn có sử dụng đúng mục đích vay vốn hay không để đảm bảo an toàn hệ thống, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

SONG NGUYÊN

Chia sẻ bài viết