|
Các cổ động viên Indonesia chủ yếu là học sinh, sinh viên tập dượt chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games |
Còn một tuần nữa khai mạc SEA Games 26, ban tổ chức đã quyết định chuyển gần nửa số môn dự tính thi đấu tại thành phố Palembang về Thủ đô Jakarta.
Đây là lần thứ tư Indonesia đăng cai SEA Games nhưng họ vẫn bị động, cho dù chỉ còn 5 ngày nữa, ngọn đuốc thiêng được lấy từ đài lửa ở núi Mrapen, làng Manggarmas,Godong, Grobogan (Trung Java) sẽ bùng cháy tại Palempang.
Tại Jakarta, một chiến dịch quảng bá sự kiện SEA Games khá rầm rộ mang tên “Tiến lên Indonesia” đã dần hâm nóng không khí thể thao tại thủ đô xứ vạn đảo này. Trong khi ở Palempang, 5 công trình SEA Games (trung tâm thể thao dưới nước, nhà thi đấu quyền anh, thể dục nghệ thuật, bắn súng và khu vực thi đấu môn leo núi trong nhà) vẫn chưa hoàn tất.
Một quan chức thể thao tại Palempang nói rằng đến ngày khai mạc, vẫn sẽ còn một số hạng mục nhỏ không thực hiện kịp, nhưng điều này không ảnh hưởng đến công tác tổ chức của từng môn. Khu vực thi đấu môn bắn súng bị đánh giá là có tiến độ kém nhất trong khâu hoàn thiện.
Việc thu xếp cho các HLV, VĐV quốc tế tại Palempang đến nay vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng. Theo Tổng thư ký Liên đoàn Bơi lội Indonesia (PRSI) Tony Sastramihardja, việc đặt phòng cho hơn 100 VĐV và quan chức của Liên đoàn để tiện cho việc ăn nghỉ ở Palembang trong thời gian diễn ra SEA Games đã được thực hiện từ ngày 16-10 nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo cụ thể.
BTC tại Palempang dự tính đưa các đoàn quốc tế không có chỗ ở trong làng VĐV lên trú ngụ ở các con tàu quân sự, nhưng giờ cuối họ hứa sẽ bố trí ở các khách sạn tại Palempang - đã dẫn đến việc “cháy” phòng khách sạn.
Mặc dù phải đến ngày 11-11, đài lửa khai mạc SEA Games ở Palembang mới bùng cháy nhưng từ hôm 3-11, giới truyền thông Việt Nam đã phải rủ nhau... tìm chỗ ăn ngủ, trước khi bắt tay vào công việc thông tin nóng về cho giới hâm mộ quê nhà.
TƯỜNG HUY