03/06/2017 - 08:55

Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" sẽ diễn ra từ ngày 7-7

(CT)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT & DL) TP Cần Thơ vừa làm việc với UBND quận Cái Răng về Ngày hội du lịch "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" (Ngày hội). Đây là hoạt động thường niên của ngành du lịch thành phố và quận Cái Răng, nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Việt Nam 9-7 hàng năm, đồng thời tạo điểm nhấn cho du lịch Cần Thơ.

 

 Du khách quốc tế tham quan Chợ nổi Cái Răng trong dịp Ngày hội du lịch Chợ nổi Cái Răng năm 2016.

Dự kiến, Ngày hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7 đến 9-7, tại số 17/2 đường Võ Tánh, Nhà kho Nông trường sông Hậu và một số điểm phụ cận trên địa bàn quận Cái Răng và Ninh Kiều. Ngày hội sẽ có 15 hoạt động diễn ra, trong đó có 4 điểm nhấn: lễ khai mạc, diễu hành ghe, tàu du lịch trên sông, tổ chức hoạt động chợ trên sông và giải đua vỏ Composite. So với năm trước, Ngày hội kéo dài hơn một ngày, có thêm nhiều hoạt động mới: hội thi mô hình Chợ nổi Cái Răng, tổ chức hoạt động chợ trên sông, đua thuyền rồng, trình diễn bánh xèo "kỷ lục Guiness" Việt Nam. Ngoài ra, Ngày hội còn nhiều hoạt động bên lề: hội thi tạo hình trái cây, giao lưu đờn ca tài tử, các gian hàng ẩm thực, bánh dân gian Nam Bộ…

Ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL cho biết trong dịp này ngành du lịch sẽ công bố bộ nhận diện thương hiệu du lịch Cần Thơ: logo, slogan và trao giải cho các tác giả.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết