09/12/2011 - 09:46

Nga sắp triển khai tên lửa S-400 ở Kaliningrad

* NATO chỉ trích kế hoạch của Mát-xcơ-va

Các hãng tin Itar-Tass và Interfax- AVN dẫn lời Đại tá Andrei Bobrun, phát ngôn viên của quân đội Nga, cho biết nước này chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400. Tên lửa S-400 được đánh giá là tối tân nhất thế giới với tầm bắn dao động từ 120-400 km và đang được thử nghiệm tại vùng Astrakhan, miền Nam nước Nga, trước khi được lắp đặt tại tỉnh Kaliningrad nằm giữa Ba Lan và Litva. Thông báo này được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Nga đang gia tăng xung quanh kế hoạch thiết lập lá chắn tên lửa của Washington tại châu Âu. Tháng trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev dọa triển khai tên lửa tại Kaliningrad và các khu vực khác nhằm vào các địa điểm phòng thủ của Mỹ.

Vế vấn đề này, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen hôm 7-12 cho rằng mặc dù tiến trình đàm phán về hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu giữa Nga và NATO chậm hơn dự tính nhưng Mát-xcơ-va sẽ lãng phí tiền của khi đầu tư vào việc chống lại “mối đe dọa tưởng tượng từ phương Tây”. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng lo ngại của họ cần phải được tính đến. “Điều chúng tôi lo lắng là vũ khí, hạ tầng quân sự của nước ngoài đang được bố trí quanh Liên bang Nga, trên lãnh thổ của các nước láng giềng”, ông nói, ám chỉ kế hoạch thiết lập các cơ sở của hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO tại Ba Lan, Roumanie và Thổ Nhĩ Kỳ.

T.TRÚC
(Theo AP, Reuters)

Chia sẻ bài viết