05/01/2019 - 17:41

Nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng 

(CT)- Sáng 5-1-2019, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương, đến dự.

Thừa ủy nhiệm của Ban Nội chính Trung ương, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Ban Nội chính Trung ương trao kỷ niệm chương cho các đồng chí có công lao đóng góp vào sự nghiệp Nội chính Đảng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị các cơ quan nội chính và các địa phương tích cực, chủ động làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác nội chính, PCTN và CCTP; đẩy mạnh phối hợp, nắm chặt tình hình, chủ động tham mưu các chủ trương, biện pháp đồng bộ, hiệu quả đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm sát về hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo không để xảy ra kết án oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC), không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người và vượt cấp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh PCTN, lãng phí và thực hành tiết kiệm; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN;…

Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 356 vụ (giảm 7 vụ so với cùng kỳ), đã điều tra, triệt phá 345 vụ, bắt xử lý 453 đối tượng. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, công tác xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Bên cạnh đó, cơ quan hành chính các cấp của thành phố đã tiếp 3.344 lượt công dân đến KNTC, phản ánh, kiến nghị (giảm 550 lượt so với cùng kỳ); đã giải quyết được 233/240 đơn thuộc thẩm quyền (đạt tỷ lệ 97%). Công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt nhiều kết quả quan trọng. Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác PCTN, lãng phí, thực hành tiết kiệm, công tác tiếp dân giải quyết KNTC và kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cơ quan điều tra đã thụ lý 5 vụ, 7 bị can về tham nhũng.

Dịp này, 7 đồng chí được nhận kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp vào sự nghiệp Nội chính Đảng.  

SƠN HÀ

Chia sẻ bài viết