11/06/2020 - 20:04

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thành ủy 

 Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cần Thơ tổ chức đại hội

(CT)- Ngày 11-6, Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) đảng viên Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự ĐH có các đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng Thành ủy...

Các đảng viên biểu quyết thống nhất danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: THANH THY

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Văn phòng Thành ủy đã tổ chức cho đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kiểm tra, giám sát được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 5 đảng viên mới, đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết; Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy Văn phòng Thành ủy đã lãnh đạo công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy ban hành 16 nghị quyết (trong đó có 11 nghị quyết chuyên đề); 32 chỉ thị, 54 chương trình, 1.504 công văn (có trên 300 công văn chỉ đạo), 190 kế hoạch, 11 hướng dẫn và nhiều quy định, quy chế để cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng và thực hiện Nghị quyết ĐH XII của Đảng, Nghị quyết ĐH lần thứ XIII của Đảng bộ thành phố. Chất lượng công tác phục vụ hoạt động của BTV Thành ủy, Thường trực Thành ủy được nâng lên...

ĐH xác mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 là tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức cả về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, phối hợp, tham gia tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và tổ chức thành công ĐH đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; tham mưu và phục vụ Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và Thường trực Thành ủy triển khai thực hiện với chất lượng cao toàn bộ chương trình toàn khóa thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XIV của Đảng bộ thành phố.

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm được bầu làm Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Ngọc Quyên

►Cùng ngày, Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ tổ chức Đại hội (ĐH) Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH thực hiện đạt và vượt tất cả 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX đã đề ra. Đảng ủy đã lãnh đạo các cơ quan chuyên môn giải ngân 488,322 tỉ đồng cho 9.554 dự án, giải quyết việc làm được 315.470 lao động, đưa 942 lao động đi làm việc ở nước ngoài, đào tạo nghề cho 265.534 lao động… Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan triển khai chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng 660 mô hình phát triển sản xuất với 5.163 hộ nghèo, cận nghèo tham gia. Qua đó, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 5,12% vào đầu năm 2016, ước còn 0,16% vào cuối năm 2020. Thực hiện tốt các chính sách trợ cấp xã hội; ưu đãi, chăm sóc cho người có công với cách mạng; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ; tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội...

ĐH thống nhất một số chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025: hằng năm, có trên 80% chi bộ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Đảng bộ Sở được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ do UBND thành phố giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; hằng năm đạt tập thể lao động xuất sắc...

ĐH bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Đồng chí Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

►Với phương châm xây dựng Trường Cao đẳng Cần Thơ (CĐCT) “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, ổn định phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trường phát triển toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Đồng thời xây dựng trường xứng tầm trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố và ĐBSCL.

Ban Chấp hành  Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt tại Đại hội. ảnh: B.NG

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Trường CĐCT thực hiện đạt hầu hết chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ kết nạp 106 đảng viên mới, đạt 212% chỉ tiêu. Đảng bộ trường được công nhận đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 4 năm. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí (khuyết 1) và bầu đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết