01/10/2015 - 09:30

Nền tảng cho thể thao học đường

Thời gian qua, bên cạnh việc tổ chức tốt hoạt động giảng dạy thể chất, nhiều trường học trên địa bàn quận Bình Thủy còn thành lập các câu lạc bộ (CLB), đội nhóm thể thao thu hút học sinh tập luyện. Những hoạt động này không chỉ tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho học sinh mà còn góp phần xây dựng nền tảng để thể thao học đường phát triển.

Ở Trường Tiểu học Bình Thủy, vào giờ giải lao, các em học sinh say mê bên bàn cờ vua. Cô Trịnh Thị Nhung, Hiệu trưởng trường, cho biết, cờ vua là một trong những môn thể thao được trường lựa chọn để học sinh tập luyện. Ngoài ra, trường còn có các CLB, đội, nhóm đá cầu, điền kinh, bóng đá… Cô Nhung nói: "Các CLB, đội, nhóm thường sinh hoạt vào ngày cuối tuần hoặc tận dụng khoảng thời gian trước, sau, giữa giờ học. Hàng năm, vào dịp đầu năm học, trường thường tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường để các em thi đấu, qua đó, giúp các em bộc lộ năng khiếu, chọn môn thể thao phù hợp với bản thân". Em Hồ Nguyễn Kim Dung, học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy, cho biết: "Chơi cờ vua giúp cho em giải tỏa mệt mỏi, tập trung trí tuệ, học toán giỏi hơn. Mong ước của em là được chọn vào đội tuyển dự thi Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc".

 Học sinh Trường Tiểu học Bình Thủy chơi cờ vua trong giờ ra chơi.

Tại Trường THCS Bình Thủy, các CLB bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, taekwondo… thu hút nhiều học sinh tham gia. Ngoài giờ học văn hóa căng thẳng, học sinh có thể lựa chọn một môn thể thao mà mình yêu thích để sinh hoạt ngoại khóa tại CLB. Đặc biệt, năm 2015, đội bóng đá nam học sinh của trường được tuyển chọn tham dự vòng chung kết Festival bóng đá học đường U13 - Cup Yamaha 2015 tổ chức tại Hà Nội. Đó là thành quả của việc gầy dựng nền móng vững chắc trong nhiều năm qua. Thầy Lê Nguyễn Hải Đăng, giáo viên môn Thể dục Trường THCS Bình Thủy, cho biết: "Hiện nay, phong trào tập luyện thể thao của trường đã đi vào nề nếp. Sáng sớm và chiều tối nào, các CLB bóng đá, bóng chuyền, đá cầu, taekwondo của trường cũng sôi nổi tập luyện. Đây chính là nền tảng để nhà trường xây dựng các đội tuyển tham dự các giải thể thao của ngành".

Cũng từ phong trào thể thao học đường, Bình Thủy đã cung cấp cho thể thao thành phố nhiều nhân tài. Trong đó, phải kể đến "lò" bơi lội của thầy Lê Trung Sứng, giáo viên Trường Tiểu học Long Hòa 1. Nhiều hạt nhân tài năng từ lớp học của thầy Sứng đã được phát hiện và bồi dưỡng thành vận động viên thành tích cao hoặc huấn luyện viên bơi lội chuyên nghiệp. Cụ thể là những cái tên quen thuộc như: Ngô Minh Nhanh – vận động viên bơi lội từng giữ 2 kỷ lục quốc gia, nay là huấn luyện viên của Trung tâm thể dục thể thao TP Cần Thơ; Lâm Văn Tùng – huấn luyện viên bơi lội đang phụ trách hồ bơi của Xí nghiệp Dược Hậu Giang; Nguyễn Hoàng Vũ – huấn luyện viên của Trung tâm huấn luyện quốc gia 4... Ngoài bơi lội, còn có kỳ thủ Nguyễn Xuân Nhi (THCS Trà An) được cử tham dự Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2015 lần đầu tiên được tổ chức tại Suwon (Hàn quốc) lứa tuổi U14 nữ.

Theo cô Nguyễn Kiều Phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy, mặc dù điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng các trường học trong quận đều cố gắng xây dựng và duy trì các CLB, đội, nhóm thể thao. Các trường trong quận hiện có 24 CLB, đội, nhóm luyện tập các môn thể thao. Tuy nhiên, để phong trào không chỉ phát triển bề rộng mà còn chiều sâu, đòi hỏi các trường phải xây dựng một chiến lược và kế hoạch tập luyện lâu dài. Các trường cũng cần tuyên truyền, nâng cao ý thức của phụ huynh, học sinh về tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao. Có như thế phong trào thể thao học đường mới phát triển bền vững.

Bài, ảnh: NGUYỄN TÍN

Chia sẻ bài viết