06/02/2010 - 09:51

NATO tìm cách lấp lỗ hổng về ngân sách và quân số

(TTXVN)-Tại hội nghị ngày 5-2 ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Bộ trưởng Quốc phòng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã nhất trí triển khai một loạt biện pháp để lấp lỗ hổng ngân sách đang bị thiếu tới hàng trăm triệu euro.

Một quan chức NATO cho biết ngân sách đầu tư của khối trong năm nay dự kiến bị hụt khoảng 640 triệu euro (878 triệu USD). Để giải quyết vấn đề này, các bộ trưởng đồng ý rót thêm tiền vào ngân sách, cải cách hệ thống ngân sách và tiết kiệm. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí đầu tư vào các hoạt động và chiến lược ưu tiên trong tương lai. Trước hội nghị, một quan chức cấp cao Mỹ đã đề nghị 28 nước thành viên NATO đầu tư hơn nữa vào hệ thống phòng thủ tên lửa và các dự án chung như trực thăng, cơ sở y tế và công nghệ chống bom hiện đại.

Tại hội nghị, các đồng minh châu Âu trong NATO chịu nhiều sức ép về việc phải sớm đưa ra các quyết định tăng binh sĩ và gửi chuyên gia huấn luyện cảnh sát tới Afghanistan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates và Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen đã kêu gọi các nước gửi khoảng 4.000 chuyên gia huấn luyện tới Afghanistan và xem đây như một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược của NATO ở quốc gia Trung Á này. Về số binh sĩ, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do NATO cầm đầu ở Afghanistan đã huy động thêm được 40.000 quân và bắt đầu triển khai ở nước này. Theo kế hoạch, ISAF dự định tăng quân số ở
Afghanistan lên 134.000 người vào tháng 10-2010 và lên 171.600 binh sĩ trong một năm tiếp theo.

Chia sẻ bài viết