14/09/2024 - 13:49

Nâng cấp cầu, đường, đảm bảo an toàn giao thông 

Người dân khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt rất phấn khởi khi công trình “Nâng cấp, mở rộng cầu ngang rạch Cải Ngãi” vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp việc giao thương được thuận tiện, an toàn.

Lễ gắn biển công trình thi đua “Nâng cấp, mở rộng cầu ngang rạch Cải Ngãi” tại khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Ảnh: CTV

Theo bà con địa phương, trước đây, cầu ngang rạch Cải Ngãi bị xuống cấp, hư hỏng, gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. Trước tình hình trên, tháng 6-2024, Công đoàn cơ sở phường Trung Kiên phối hợp Ủy ban MTTQVN phường cùng các đoàn thể, khu vực vận động nhân dân đóng góp 298 triệu đồng và 250 ngày công lao động để thực hiện công trình. Cầu ngang rạch Cải Ngãi có chiều dài 25m, ngang 4m, tổng chi phí xây dựng 523 triệu đồng.

Bà Lê Thu An, quyền Chủ tịch UBND phường Trung Kiên, cho biết, một trong những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) được UBND phường quan tâm thực hiện là huy động các nguồn lực xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông. Những năm qua, mạng lưới giao thông trên địa bàn phường không ngừng được hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân đi lại thuận lợi. Các công trình được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn; trong đó hình thức vận động xã hội hóa và thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm được bà con đồng thuận cao. Từ đầu năm 2024 đến nay, phường đã vận động thực hiện nhiều công trình: xây dựng cầu Trạm Bơm trị giá 350 triệu đồng; thảm nhựa, đổ đá mi và đổ bê tông 3.729m đường giao thông với tổng số tiền 793 triệu đồng và hơn 800 ngày công lao động do nhân dân đóng góp; xây dựng 2 cầu, cống; xây dựng kè bị sạt lở đoạn Cả Hô với chiều dài 30m, ngang 4m (khu vực Qui Thạnh 2), chi phí 45 triệu đồng và 70 ngày công lao động; xây dựng cầu Ông Tiên (khu vực Lân Thạnh 2) có chiều ngang 4,2m, dài 5m, chi phí 65 triệu đồng và 40 ngày công lao động...

Song song với việc huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, Ðảng ủy, UBND phường chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về ATGT. Theo đó, các tổ chức chính trị - xã hội phường tập trung tuyên truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, phát tờ rơi, lồng ghép trong các cuộc sinh hoạt chi, tổ Hội; tổ chức đoàn viên, hội viên ký kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ… Ðồng thời, thường xuyên ra quân xây dựng các tuyến đường sạch - đẹp - an toàn. UBND phường chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý vi phạm ATGT...  Từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn phường không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

KIẾN QUỐC

 

Chia sẻ bài viết